Chiều 15/9, Hà Nội không có ca COVID-19, cả ngày chỉ có 14 ca đều được cách ly

Tin tứcThứ Tư, 15/09/2021 18:48:36 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Y tế Hà Nội, chiều 15/9, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy, trong ngày 15/9, Hà Nội chỉ ghi nhận 14 người nhiễm SARS-CoV-2. Đây đều là những bệnh nhân đã được cách ly hoặc sống trong khu vực phong tỏa (7 người đã được cách ly, 7 người sống trong khu vực phong tỏa).

14 bệnh nhân được phân bố tại 6 các quận/huyện: Thanh Xuân (4), Hoàng Mai (4), Thanh Trì (2), Đông Anh (2), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1), theo 2 chùm ca bệnh là F1 của sàng lọc ho sốt (9) và sàng lọc khu vực phong tỏa (5).

So với hôm qua 14/9, tổng số ca bệnh ghi nhận trong ngày của Hà Nội giảm 11 ca. Trong 1 tuần gần đây, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Hà Nội cũng giảm đáng kể. Cụ thể ngày 8/9 thành phố có 41 ca, ngày 9/9: 36 ca, ngày 10/9: 29 ca, ngày 11/9: 35 ca, ngày 12/9: 20 ca, ngày 13/9: 37 ca, ngày 14/9: 25 ca, ngày 15/9: 14 ca.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.856 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 1.596 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.260 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Về công tác tiêm chủng, tính từ 18h ngày 14/9 đến 18h ngày 15/9, toàn thành phố tiêm được 164.861 mũi vaccine phòng COVID-19. Tới nay, Hà Nội đã sử dụng 4.687.618/5.359.676 liều vaccine được phân bổ, đạt tiến độ 87,5% trên tổng số liều vaccine đã nhận.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp