Chiến sĩ công an ở Ninh Bình bị tố say rượu lái xe tông chết người

Pháp luậtThứ Năm, 04/07/2019 07:42:00 +07:00

Chồng của nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng vì cho rằng người lái xe gây tai nạn uống rượu bia.

Cho rằng việc xử lý của cơ quan chức năng chưa thỏa đáng, người liên quan vụ tai nạn chưa thiện chí giải quyết, chồng của nạn nhân gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị làm rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương xem xét, đảm bảo công bằng, khách quan.

Bị tông chỉ cách cửa nhà vài bước chân

Đó là trường hợp của ông Vũ Thanh Hoa (SN 1965, trú đường Lý Nhân Tông, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Ông Hoa là chồng của nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn - bà Phan Thị Oanh (SN 1982).

tai-nan-1

Ông Hoa chỉ hiện trường vụ tai nạn cách sân nhà chừng 5m

Tiếp xúc với PV, ông Hoa cho biết, vừa mới làm lễ cúng 49 ngày cho vợ. Từ ngày vợ mất, cuộc sống của ông cùng hai con nhỏ hoàn toàn đảo lộn.

Ông Hoa kể lại: “Khoảng gần 19h ngày 20/4/2019, tôi đang ngồi trước cửa nhà thì thấy xe máy của vợ tôi xi nhan rẽ trái sang đường vào sân nhà. Cùng lúc, anh Đỗ Văn Long (SN 1990, ngụ ở phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, hiện đang công tác tại Công an phường Ninh Phong, TP Ninh Bình), đi xe máy BKS 35F4-4663 với tốc độ cao chạy theo hướng ngược chiều tông thẳng vào xe vợ tôi.

Tôi vội vàng chạy ra, nâng đầu vợ lên và thấy máu chảy ra sau gáy rất nhiều. Người tôi như cứng đơ, luống cuống không biết xử lý thế nào mà chỉ biết ú ớ nhờ mọi người gọi xe cấp cứu. Khoảng 20 phút sau, xe cấp cứu đưa vợ tôi đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch”.

Theo ông Hoa, vị trí xảy ra vụ tai nạn chỉ cách cửa nhà chừng 5m. “Thời điểm xảy ra sự việc, anh Long có biểu hiện say rượu, hơi thở nồng nặc mùi bia, rượu. Khi lực lượng công an đến hiện trường, gia đình tôi và nhiều người dân có mặt tại hiện trường đề nghị kiểm tra nồng độ cồn đối với anh Long nhưng cán bộ làm hiện trường nói về cơ quan công an dùng máy đo cho chính xác.

Khoảng ít phút sau, tôi thấy anh Long đi rửa mặt và xin nước uống nhưng chân đi vẫn lảo đảo cố gắng giúp đưa vợ tôi lên xe cứu thương. Vợ tôi sau 11 ngày điều trị đã thiệt mạng do vết thương quá nặng”, ông Hoa nhớ lại.

Theo quan sát, tuyến đường Lý Nhân Tông chạy qua nhà vợ chồng ông Hoa rộng khoảng 4m, hai bên đường thưa thớt nhà dân và cây cối um tùm. Vị trí nạn nhân Oanh gặp nạn nằm bên trái đường đi về phía nhà ở và chỉ cách nhà khoảng 5m. Ở khu vực này không có hệ thống camera giám sát an ninh.

Ông Hoa cho biết, ít hôm sau khi xảy ra sự việc, đại diện gia đình anh Long đến và hỗ trợ 2 lần với tổng số tiền 30 triệu đồng. Ông Hoa cũng đề nghị hỗ trợ thêm nhưng phía gia đình anh Long không đồng ý và “thách thức cứ việc viết đơn đi kiện”.

“Để đảm bảo quyền lợi công bằng và nhằm răn đe, nghiêm trị những người không tuân thủ pháp luật, coi thường tính mạng người khác, tôi đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự, rõ ràng anh Long đã uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây chết người. Đồng thời, buộc gia đình anh Long phải bồi thường thiệt hại về tính mạng của vợ tôi và chi phí liên quan đến việc chữa trị, mai táng cho vợ tôi”, ông Hoa nói.

Có nồng độ cồn trong máu

Theo điều tra của PV Báo Giao thông, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Ninh Bình đưa anh Long vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình làm các xét nghiệm xác định nồng độ cồn.

Kết quả cho thấy hầu hết các xét nghiệm đều vượt chỉ số bình thường. Mặc dù 5 tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn, anh Long mới thực hiện kiểm tra nhưng kết quả xét nghiệm định lượng Ethanol (cồn) trong máu của anh Long vẫn ở mức 81,3mg/100ml (chỉ số bình thường là 0 - 50mg/100ml), vượt 31,3mg.

tainan2

Ông Vũ Thanh Hoa bần thần trước cái chết của vợ

Trả lời Báo Giao thông, Thiếu tá Ngô Quang Tĩnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình xác nhận, anh Đỗ Văn Long đang công tác tại Công an phường Ninh Phong. Thời điểm xảy ra sự việc, anh Long trên đường đến cơ quan trực theo lịch phân công thì xảy ra va chạm giao thông với chị Phan Thị Oanh.

Theo Thiếu tá Tĩnh, bước đầu xác định anh Long đi đúng phần đường của mình, còn nạn nhân Oanh đi trái chiều đường nên mới dẫn tới vụ tai nạn.

Qua kiểm tra, xác định anh Long có lỗi vi phạm nồng độ cồn nhưng đây không phải là lỗi chính, là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân Oanh.

“Cơ bản bước đầu xác định không có dấu hiệu hình sự trong sự việc này. Trong tuần này Công an TP Ninh Bình sẽ có kết luận cụ thể về vụ việc”, Thiếu tá Tĩnh cho biết.

Liên quan đến vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia vừa có ý kiến về đề nghị của Ủy ban ATGT Quốc gia đề xuất giải quyết đơn thư đề ngày 21/5/2019 của ông Vũ Thanh Hoa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương xem xét, xử lý đơn thư nêu trên của ông Vũ Thanh Hoa, nếu đúng phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 31/7/2019.

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn