Chiến hạm Nga thăm Cuba, Venezuela

Thế giớiThứ Bảy, 03/08/2013 11:05:00 +07:00

Đội tàu gồm tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva đứng đầu, gồm những tàu thuộc các hạm đội Biển Đen và Biển Bắc, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Valery Kulikov.

Đội tàu gồm tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva đứng đầu, gồm những tàu thuộc các hạm đội Biển Đen và Biển Bắc, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Valery Kulikov.

Trong thông báo ngày 2/8, Bộ Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cho biết một đội tàu chiến của Hải quân Nga sẽ cập cảng Havana trong ngày 3/8, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Cuba 5 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lực lượng tàu chiến Nga đến Cuba sau 4 năm gián đoạn.
Chiến hạm Nga thăm Cuba
Chiến hạm Nga 

Biệt đội trên, do tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva đứng đầu, gồm những tàu thuộc các hạm đội Biển Đen và Biển Bắc, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Valery Kulikov.
Theo lịch trình, Ban chỉ huy và toàn bộ thủy thủ Nga sẽ tiến hành một loạt hoạt động hữu nghị tại Cuba, bao gồm thăm Lực lượng Hải quân Cách mạng Cuba, chính quyền thủ đô Havana, Học viện Hải quân mang tên Granma và một số di tích lịch sử văn hóa tại thủ đô. 
Sau khi thăm Cuba, các tàu chiến Nga sẽ đến thủ đô Caracas của Venezuela và cảng Corinto ở Nicaragua.
Cuba và Nga có truyền thống hợp tác quân sự. Nga đã một số lần khẳng định rằng Havana là đối tác truyền thống và chiến lược quan trọng nhất của Mátxcơva tại Mỹ Latinh.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn