Chiến hạm Mỹ đến Indonesia tập trận

Thế giớiThứ Bảy, 20/10/2012 06:00:00 +07:00

Chiến hạm USS Green Bay của Hải quân Mỹ đã cập cảng Bali của Indonesia để tham gia cuộc tập trận chung giữa hai nước.

Ngày 19/10, chiến hạm USS Green Bay (LPD-20) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Bali của Indonesia để tham gia cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước.

Chiến hạm USS Green Bay (LPD-20) của Hải quân Mỹ 
Chỉ huy tàu USS Green Bay, Trung tá AM Browne cho biết tàu được chế tạo từ năm 2005 và đưa vào vận hành năm 2009.

Tàu có trọng tải 28.000 tấn, có thể chở 1.000 binh sỹ, được trang bị công nghệ kỹ thuật cao, đượć thiết kế như một tàu huấn luyện.

Theo Trung tá Browne, Green Bay có vai trò là tàu hậu cần cho các tàu chiến của Mỹ.

Trong thời gian lưu lại Indonesia đến ngày 21/10, các binh sỹ trên tàu Green Bay và quân đội Indonesia sẽ tiến hành tập trận hải quân chung. Trước khi cập cảng Bali, tàu Green Bay đã dừng tại Trân Châu Cảng và Timor Leste.

Trước đó, hải quân hai nước này cũng đã tiến hành một cuộc tập trận chung tại tỉnh Đông Java, ngày 30/5, nhằm tăng cường quan hệ cũng như kỹ năng thực hiện các hoạt động quân sự.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn