Chiến hạm 'khủng' gia nhập vào lực lượng Hải quân Nga trong 15 năm qua

Thế giớiThứ Bảy, 24/09/2016 19:04:00 +07:00

Lực lượng Hải quân Nga vẫn đang tiếp tục lớn mạnh với sự ra đời của hàng loạt các chiến hạm trong suốt 15 năm qua.

Tờ Sputnik mới đây đã điểm mặt gọi tên các tàu mặt nước và tàu ngầm tốt và mới nhất gia nhập vào hạm đội hùng hậu của Hải quân Nga hơn 1 thập kỷ trở lại đây.

1045646085

Admiral Essen, chiến hạm thứ 2 thuộc Project 11356 gia nhập Hạm đội Biển đen của Hải quân Nga vào tháng 11/2014.

1045646073

Dagestan là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 tối tân nhất ra mắt vào tháng 11/2012 trước khi được đưa vào biên chế trong hạm đội tàu chiến Caspian. Dagestan được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu mới nhất Caliber-NK có tầm bắn lên tới 300 km.

1045646027

K-550 Alexander Nevsky là tàu ngầm hạt nhân chiến lược Project 955 Borei thứ 2 được đưa vào biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga tháng 12/2013. Với chiếu dài chiều dài 170m, rộng 13,5m, lượng giãn nước tối đa đạt đến 24.000 tấn, diêu tàu ngầm này có khả năng lặn sâu tới 480m và di chuyển với tốc độ 29 dặm/giờ, đồng thời có thể hoạt động liên tục trong 90 ngày đêm với đoàn thủy thủ gồm 107 người.

1031949593

 Sau nhiều năm thử nghiệm trên biển các khả năng phóng tên lửa và động cơ hạt nhân, tàu ngầm đầu tiên của lớp Borei 955 Yury Dolgoruky đã đưa vào được biên chế Hải quân Nga hồi đầu năm 2015. Từ 2009 - 2012, Yury Dolgoruky đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm trên biển về động cơ, vũ khí và đặc biệt là tên lửa liên lục địa Bulava. Dự kiến ban đầu Yury Dolgoruky sẽ phục vụ Hải quân vào năm 2011, nhưng mãi đến cuối 2012 nó mới chính thức sẵn sàng đi vào chiến đấu. 

1032892532

Tatarstan (trái), tàu hộ vệ lớp Gepard Project 11661 được hạ thủy vào năm 2001 và gia nhập vào Hạm đội Caspian vào năm 2003. Tatarstan được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 đạt tầm phóng đến 130km, tổ hợp tên lửa phòng không Osa-M với bệ phóng hai giá treo cùng 20 quả đạn tên lửa có thể bắn rơi mục tiêu từ cự ly 15km ở độ cao 12km.

1035490312

Ra mắt vào tháng 3 và tháng 4/ 20013, Grad Sviyazhsk và Uglich thuộc lớp Buyan-M là các tàu pháo cỡ nhỏ, là bản nâng cấp của các tàu hộ tống lớp Buyan Project 21630 và là một phần của hạm đội Hạm đội Caspi. Các chiến hạm này của Nga trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới vào tháng 10/2015 sau màn phóng tên lửa hành trình Kalibr ấn tượng tiêu diệt mục tiêu IS ở Syria từ khoảng cách 1.500 km. 

1041120833

Tháng 6/2016, lần đầu tiên sau 40 năm, Nga đã hạ thủy tàu phá băng "Ilya Muromets" tại xưởng đóng tàu Admiralty Wharves tại St. Petersburg, miền tây bắc Nga.Ilya Muromets là tàu phá băng chạy bằng nhiên liệu điện – diesel, thuộc Dự án 22180. Ilya Muromets có khả năng phá băng dày tới một mét, ngoài ra, nó còn có thể cung ứng tiếp tế cho các cơ sở Bắc Cực, kéo tàu biển, dập cháy, vận chuyển hàng hoá và thu gom dầu. Theo kế hoạch, Ilya Muromets sẽ gia nhập vào lực lượng Hạm đội phương Bắc của Nga vào năm 2017.

1024554551

Tàu ngầm tấn công hạt nhân K-329 Severodvinsk thuộc lớp Project 885 Yasen, phục vụ trong Hạm đội biển Bắc ra mắt vào tháng 6/2010 sau gần 2 thập kỷ trì hoãn vì không đủ kinh phí. Về cơ bản, Severodvinsk được cấu thành từ công nghệ tự động hóa mà Liên Xô từng áp dụng trong thập niên 1970 và 1980 để chế tạo tàu ngầm lớp Project 705 Lira. Quái vật biển của Nga có thể đạt tới tốc độ tối đa lên đến 65-74 km/h, tức là gần gấp đôi so với các tàu ngầm trước đây của Nga khi hoạt động ở chế độ “êm”. Đồng thời, giống như hầu hết các thiết kế tàu ngầm trước đây, lò phản ứng hạt nhân trên Severodvinsk cho phép nó có thể sống “lâu” và “dai” hơn.

1030650600

 Velikiy Ustyug, tàu tên lửa lớp Buyan-M thứ 3 của Hải quân Nga ra mắt tháng 5/2014 trước khi gia nhập Hạm đội Caspi. Giống như những người anh em khác là Grad Sviyazhsk, Uglich thuộc lớp Buyan-M, tàu pháo cỡ nhỏ này của Nga được trang bị một đại bác A-190 100mm, súng phòng không AK-630M, 14,5mm, súng máy 7,62mm và đặc biêt là hệ thống tên lửa chống hạm Kalibr và tên lửa hải đối không Igla-1M. 

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn