Chiến dịch của Biden chi 13 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/12/2020 15:46:07 +07:00
(VTC News) -

Tính trung bình, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden chi 13 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ ông.

Theo Sputnik, ông Biden đã vượt qua tỷ phú Michael Bloomberg để trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ chi "bạo" nhất cho chiến dịch năm 2019-2020. 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ (FEC), chiến dịch của ông Biden chi tổng cộng 1.063.053.521 USD trong khoảng thời gian từ 1/4/2019 đến 23/11/2020.

Với 81.271.120 lá phiếu nhận được trong cuộc bầu cử vừa qua, trung bình chiến dịch của cựu ứng viên đảng Dân chủ chi 13 USD (hơn 300 nghìn đồng) cho mỗi phiếu bầu. 

Chiến dịch của Biden chi 13 USD cho mỗi lá phiếu ủng hộ - 1

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Ông Biden cũng là người lập kỷ lục về số phiếu phổ thông mà một ứng viên nhận được. 

Về phần mình, Tổng thống Trump chi tổng cộng 718.14.436 USD từ ngày 1/1/2019 đến 23/11/2020. Chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo đương nhiệm huy động được 784.851.655,89 USD. 

Theo tính toán của Advertising Analytics, ông Biden vượt đối thủ về chi tiêu cho quảng cáo truyền hình và kỹ thuật số, đồng thời trở thành người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Mỹ chi hơn 582 triệu USD cho quảng cáo truyền hình.

Hôm 9/12, toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington đã xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống 2020 trước khi đại cử tri đoàn đi bỏ phiếu vào ngày 14/12 tới. 

Ông Biden được dự đoán giành 306 phiếu đại cử tri và ông Trump được cho là giành 232 phiếu đại cử tri. Để trở thành tổng thống, người chiến thắng cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu.

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn