Chiến đấu cơ nổi tiếng Nga bị rơi, phi công tử nạn

Thế giớiChủ Nhật, 27/07/2014 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Tư lệnh không quân Nga xác nhận thông tin chiến đấu cơ nổi tiếng Mig-29 bị rơi ở miền Nam nước này khiến phi công tử nạn.

(VTC News) - Tư lệnh không quân Nga xác nhận thông tin chiến đấu cơ nổi tiếng Mig-29 bị rơi ở miền Nam nước này khiến phi công tử nạn.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh không quân Nga cho biết một chiếc Mig-29 của nước này bị rơi hôm nay (27/7).
Chiến đấu cơ Mig-29 Nga bay biểu diễn 

Tin cho biết chiếc Mig-29 rơi lúc 9h20 sáng nay giờ Matxcơva trong lúc đang bay huấn luyện chiến đấu.
Hãng tin Nga Interfax cho biết tai nạn xảy ra tại một sân bay cách thành phố cảng Astrakhan của Nga khoảng 30km.
Tướng Viktor Bondarev nói nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song kết quả ban đầu cho thấy 'thiết bị máy bay gặp trục trặc'.
MiG-29 là chiếc máy bay chiến đấu nổi tiếng của Liên Xô, nó có chuyến bay đầu tiên vào ngày 6/10/1977.

MiG-29 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 4 của quân đội Nga. Theo thống kê của hãng tin RIA Novosti, hiện nay có 270 chiếc MiG đang phụ vụ trong Không quân Nga và 40 chiếc khác đang được Hải quân sử dụng.

Máy bay có thể đạt tốc độ đến 2.200 km/giờ và bay xa đến 15.000 km. Về hệ thống vũ khí, Mig-29 được trang bị pháo 30mm, 7 hệ thống treo dùng để phóng tên lửa có điều khiển khi tác chiến trên không, các tên lửa chống tàu và chống radar, cũng như bom có điều khiển.

Ngoài ý nghĩa thực chiến, MiG-29 còn là chiếc máy bay rút ngắn khoảng cách chất lượng máy bay giữa Liên Xô và các hãng hàng không quân sự phương Tây khi đó.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn