Chiến đấu cơ Nga bay quanh căn cứ không quân Mỹ ở Syria

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/03/2023 11:16:38 +07:00
(VTC News) -

Các máy bay chiến đấu Nga bao vây căn cứ không quân của Mỹ ở Syria hàng chục lần trong tháng 3, theo truyền thông Mỹ.

Diễn biến có khả năng làm gia tăng căng thẳng sau khi một máy bay không người lái của Mỹ chạm trán một máy bay chiến đấu Nga trên biển Đen vào tuần trước.

Theo NBC News, máy bay Nga bay qua căn cứ không quân của Mỹ ở Syria hơn 25 lần trong tháng 3. Động thái được cho là vi phạm thỏa thuận năm 2019 giữa Mỹ và Nga về việc sử dụng không phận Syria ở những khu vực mà mỗi nước có đồn quân sự.

Chiến đấu cơ Nga bay quanh căn cứ không quân Mỹ ở Syria - 1

Máy bay không người lái của Mỹ chạm trán một máy bay chiến đấu Nga trên biển Đen vào tuần trước.

Trung tướng Alexus Grynkewich, chỉ huy lực lượng phối hợp trên không của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói với NBC News rằng các chuyến bay đã tăng lên trong tháng. Ông nói các máy bay Nga tràn qua tiền đồn At Tanf Garrison tại Syria của Mỹ, tạo ra một "tình huống khó chịu".

"Họ thường xuyên bay trực tiếp trên đầu các đơn vị của chúng tôi, và định nghĩa trực tiếp trên đầu, nghĩa là trong khoảng cách 1,6 km, trong khi chúng tôi có lực lượng ngay trên mặt đất", Grynkewich nói.

Theo NBC News, vào tháng 1, các lực lượng Nga đã bay quanh căn cứ không quân Mỹ 14 lần, nhưng không bay qua căn cứ trên vào tháng 2. 

"Điều đó chỉ làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, và với những thứ như sự cố MQ-9 ở biển Đen, đó không phải là kiểu hành vi mà tôi mong đợi từ một Lực lượng Không quân chuyên nghiệp", Grynkewich nói thêm.

Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ US CENTCOM chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Insider.

Trước đó, ngày 14/3, hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chạm trán máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên biển Đen. Hai bên đưa ra thông tin mâu thuẫn về sự cố, cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng. 

Quân đội Nga và Mỹ đều đã hiện diện quân sự ở Syria ít nhất là từ năm 2015. Theo NBC News, Mỹ đã mở đường dây điện thoại giảm xung đột với Nga để giảm bớt căng thẳng và qua các cuộc gọi với Mỹ, quân nhân Nga cho biết họ không không công nhận căn cứ hay không phận phía Mỹ. 

"Người Nga trong vài tháng qua dường như đã từ bỏ các giao thức",Grynkewich nói thêm.

Phương Anh(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn