Chiến cơ Nga - Mỹ áp sát nhau trên bầu trời Biển Đen

Thế giớiThứ Bảy, 13/06/2015 11:56:00 +07:00

Lầu Năm Góc cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã bay gần ở cự ly nguy hiểm với một máy bay trinh sát của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã bay gần ở cự ly nguy hiểm với một máy bay trinh sát của Mỹ.

AFP đưa tin, ngày 12/6, Lầu Năm Góc cho biết một máy bay tiêm kích của Nga đã bay gần ở cự ly nguy hiểm với một máy bay trinh sát của Mỹ - một vụ can thiệp "thiếu chuyên nghiệp" trong không phận quốc tế trên Biển Đen xảy ra hồi tháng trước.
Máy bay tiêm kích SU-27 Flanker của Nga
Máy bay tiêm kích SU-27 Flanker của Nga 
Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, chiếc máy bay RC-135 của Mỹ đang thực hiện hoạt động thông thường hôm 30/5 thì 1 chiếc SU-27 Flanker của Nga đã bay đến từ phía sau, bay phía dưới máy bay Mỹ rồi ngoặt sang phía bên phải của chiếc RC-135.

Phát biểu với các phóng viên, ông Warren cho hay: "Chúng tôi không biết chính xác vì sao hành động can thiệp này lại được thực hiện thiếu chuyên nghiệp như vậy. Có thể là do phi công Nga thiếu kinh nghiệm tập luyện. Có thể chỉ là do sự thiếu chuyên nghiệp của 1 cá nhân điều khiển chiếc Flanker."

Kênh truyền hình CNN đưa tin máy bay của Nga chỉ cách máy bay Mỹ 10 feet (3 mét).

Hôm 7/4, một chiếc Flanker của Nga đã tiến hành "diễn tập khiêu khích" ở khoảng cách gần 1 máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Baltic, thuộc không phận quốc tế phía Bắc Ba Lan.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn