'Chiến cơ Israel đã không kích Syria'

Thế giớiThứ Bảy, 04/05/2013 03:07:00 +07:00

(VTC News) - BBC dẫn lời các quan chức Mỹ nói chiến cơ của Isral đã phát động một cuộc không kích vào Syria từ không phận Leban.

(VTC News) - BBC dẫn lời các quan chức Mỹ nói chiến cơ của Isral đã phát động một cuộc không kích vào Syria từ không phận Leban.

Các quan chức giấu tên nói với truyền thông rằng cuộc không kích nhằm vào địa điểm chứa vũ khí ở Syria. Một số báo cáo khác cho biết số vũ khí này có thể đang trên đường vận chuyển đến Leban để cung cấp cho lực lượng Hezbollah.

Tuy nhiên, phía Israel đã không xác nhận vụ không kích, trước đó, nước này đã thực hiện một vụ tấn công vào Syria vào tháng 1 vừa qua.

Máy bay chiến đấu của Không quân Israel
Máy bay chiến đấu của Không quân Israel 

BBC cho biết, các cơ quan tình báo châu Âu đã đưa ra lời cảnh báo về việc có thể chính quyền Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học, thứ mà Mỹ gọi là 'đường kẻ đỏ'. Ông Obama cho biết, 'trò chơi sẽ thay đổi' nếu các vũ khí hóa học được đưa ra sử dụng, nhưng mọi phản ứng của Washington sẽ không vội vã.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama cho biết ông không có ý định triển khai quân đội đến giải quyết vấn đề nội chiến ở Syria.

Không kích mờ ám


Các quan chức Mỹ cho biết, cuộc không kích có thể diễn ra vào thứ năm hoặc thứ sáu vừa qua nhưng các máy bay đã không thâm nhập vào không phận Syria.

Bên cạnh đó, quân đội Leban tuyên bố các máy bay chiến đấu của Israel đã bay trong không phận của mình nhiều giờ liền. Tổng thống Leban Michel Suleiman đã lên án các chuyến bay và cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong các báo cáo không nêu rõ cuộc không kích có nhằm chống lại Syria hay không. Phát ngôn viên Đại sứ quán Israel tại Washington cũng từ chối bình luận về các thông tin xung quanh vụ không kích này.

Tuy nhiên, phát ngôn viên này có nói: "Những gì chúng tôi xác nhận là Israel sẽ ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí hóa học hoặc các loại vũ khí nguy hiểm khác của Syria với những kẻ khủng bố, đặc biệt là lực lượng Hezbollah ở Leban".

Trong khi đó, đại sức Syria ở LHQ nói ông không biết về bất kì cuộc tấn công nào của Israel chống lại đất nước mình.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã thừa nhận việc họ phát động cuộc không kích chống lại một mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria vào tháng 1 vừa qua.

Ông nói rằng, việc chuyển giao vũ khí cho các nhóm chiến binh cực đoan như Hezbollah là giới hạn của Israel và họ sẽ hành động khi nó bị phá vỡ.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn