Chiến cơ FC-18 của Canada lần đầu không kích IS

Thế giớiThứ Hai, 03/11/2014 01:04:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin reuters hôm 2/11 cho hay, hai chiến đấu cơ FC-18 của Canada lần đầu tiên tham gia không kích mục tiêu IS ở Iraq.

(VTC News) - Hãng tin reuters hôm 2/11 cho hay, hai chiến đấu cơ FC-18 của Canada lần đầu tiên tham gia không kích mục tiêu IS ở Iraq.

Ông Rob Nicholson, Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết, đây là cuộc không kích đầu tiên nhằm vào IS kể từ khi nước này tham gia chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq hồi tháng trước.
Chiến đấu cơ FC-18 của không quân Canada 
Hai chiến cơ FC-18 trang bị bom dẫn đường laser đã không kích mục tiêu IS ở khu vực Fallujah, Iraq. Cuộc không kích kéo dài 4 giờ và  FC-18 đã trở về căn cứ an toàn. 
"Cuộc tấn công ngày 2/11 thể hiện cam kết của chính phủ Canada trong việc chống lại những mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cho thấy chúng tôi đứng về phía đồng minh của chúng tôi", ông Rob Nicholson nói thêm.
Chính quyền Canada hồi đầu tháng 10 tuyên bố, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia vào các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại các chiến binh Hồi giáo Nhà nước tự xưng (IS) ở Iraq kéo dài 6 tháng.
Quyết định tham gia chiến dịch chống lại IS được đưa ra ngay sau các cuộc tấn công làm 2 binh sĩ Canada thiệt mạng, cảnh sát cho biết những kẻ tấn công là người cải đạo sang Hồi giáo cực đoan.
Ngày 22/10, một binh sĩ Canada đã bị bắn khi đứng gác tại một đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa, kẻ tấn công sau đó lao vào tòa nhà Quốc hội nước này.
Hai ngày trước đó, một người đàn ông lao xe vào 2 binh sĩ Canada ở Montreal, làm một binh sĩ thiệt mạng.

Tố Ngôn (theo Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn