Chiến binh IS cầm dao tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kenya

Thế giớiChủ Nhật, 30/10/2016 08:16:00 +07:00

Ngày 29/10, hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, một đối tượng ủng hộ IS là người thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một cảnh sát Kenya bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi.

is

 

Trong thông báo, Amaq cho hay: "Người thực hiện vụ đâm lính gác bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi vào ngày 20/10 là một chiến binh IS hưởng ứng lời kêu gọi tấn công các nước thuộc liên minh (chống IS)".

Hôm 27/10, một đối tượng cầm dao đã bị bắn chết bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi sau khi tấn công và làm bị thương một cảnh sát Kenya.

Theo chỉ huy cảnh sát Nairobi Vitalis Otieno, nhân viên cảnh sát bị tấn công là thành viên của đơn vị bán quân sự được triển khai bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Kenya. Khi vụ việc xảy ra, nhân viên cảnh sát này đang đứng gần cửa vào đại sứ quán dẫn tới khu vực làm thị thực và đã bắn chết đối tượng tấn công để tự vệ.

Theo cảnh sát, đối tượng tấn công và bị bắn chết là người Kenya, 24 tuổi đến từ khu vực Wajir sát biên giới với Somali.

Clip: Tên lửa IS uốn lượn như rắn trước khi bắn nổ tung xe tăng

Nguồn: TTXVN
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn