Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương

Đời sốngChủ Nhật, 30/01/2022 11:32:00 +07:00
(VTC News) -

Mỗi du khách đi xa, về gần đều ghé thăm cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở nhà thờ Giáo xứ Đại Lộ (Hải Dương) để chiêm ngưỡng vẻ cổ kính và độc đáo của tháp chuông.

Video: Chiêm ngưỡng cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 1

Cặp tháp chuông nghiêng là điểm nhấn đặc biệt trong tổng quan kiến trúc của nhà thờ Giáo xứ Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Cặp tháp này được xây dựng từ năm 1914 với nhiều nét kiến trúc độc đáo, được thiết kế rời, tách riêng kiến trúc nhà thờ. Tới nay đã hơn 100 năm tuổi nhưng cặp tháp vẫn trụ vững cùng thời gian.

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 2

Trong đó, tháp chuông bên trái nhà thờ (theo hướng từ trong ra) nghiêng từ khi bắt đầu xây dựng. Thời điểm này, do xây trên đất vượt thổ, nền móng yếu nên vừa xây xong tháp có hiện tượng nghiêng về phía tây và không thay đổi độ nghiêng trong suốt hơn 100 năm qua. Độ nghiêng của tháp này đo được từ đỉnh xuống là khoảng 50cm. Tháp chuông còn lại nghiêng từ 30 năm trở lại đây và độ nghiêng ít hơn.

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 3

Theo chánh trương Bùi Văn Quyết, cặp tháp nghiêng này xây dựng mất 2 năm mới hoàn thành. Gạch nung xây tháp được làm từ đất sét lấy ở ruộng lúa, mật mía trộn với vôi vữa tạo sự gắn kết chặt chẽ. Chiều dài mỗi tháp là 17,65 cm, rộng 4,25m. Khoảng cách giữa 2 tháp gần 50m. 

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 4

Trước đây, chuông được đặt ở cả hai tháp và chính điện. Mỗi ngày lễ lớn, cả 3 chuông đều vang lên. Tuy nhiên, vì lo tháp chuông bên trái nghiêng nhiều nên bà con giáo dân đưa chuông ở tháp này đặt ở nhà thờ chính điện.

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 5

Mặc dù rêu phong đã phủ, mặt tường không còn nguyên vẹn nhưng phần thân tháp vẫn giữ được các họa tiết trang trí tỉ mỉ cũng như hoa văn đục đẽo công phu.

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 6

Vòm mái của tháp chuông cũng được làm từ gạch nung mà không sử dụng sắt uốn. 

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 7

Là người cao tuổi của xã Hà Kỳ nhưng từ khi sinh ra, ông Bùi Văn Đền (84 tuổi), giáo dân Giáo xứ Đại Lộ đã thấy tháp nghiêng. Đối với người dân giáo xứ nơi đây, cặp tháp nghiêng có giá trị lịch sử rất lớn, là biểu tượng vẻ đẹp của nhà thờ và luôn được bảo tồn, gìn giữ.

Chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của cặp tháp nghiêng hơn trăm tuổi ở Hải Dương - 8

"Trước đây, vào những ngày lễ lớn ở Giáo xứ Đại Lộ, rất đông du khách từ các nơi tới tham quan cặp tháp nghiêng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách tới đây giảm nhiều", ông Đền nói.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn