Chiêm ngưỡng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước

Thời sựThứ Sáu, 13/03/2015 11:16:00 +07:00

Sau 6 năm thực hiện, bức Tượng đài Mẹ VNAH tại Quảng Nam cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m; được chế tác từ gần 30.000m3 đá hoa cương đã hoàn thành

(VTC News) - Sau 6 năm thực hiện, toàn bộ bức Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m; được chế tác từ gần 30.000m3 đá hoa cương, nặng gần 20.000 tấn đã được hoàn thành.

Chiều qua (12/3), ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) lớn nhất Việt Nam tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trên đường Lê Thánh Tông (phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Tượng Mẹ VNAH tại núi Cấm (Quảng Nam) được xem là lớn nhất Đông Nam Á 

Theo đó, sau 6 năm xây dựng, đến nay, công trình Tượng đài đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Bức tượng được xem là lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tượng đài Mẹ VNAH có kinh phí thực hiện hơn 410 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khu đất rộng 15ha, tại khu vực núi Cấm, thuộc địa bàn thôn Phú Thạnh (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do họa sỹ Đinh Gia Thắng phác thảo.

Toàn bộ bức tượng đài có kích thước cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m; được chế tác từ gần 30.000m3 đá hoa cương, nặng gần 20.000 tấn; mỗi khối đá có khối lượng từ 60-110 tấn.

Đây là Tượng đài Mẹ VNAH được Thủ tướng Chính phủ xếp vào hạng mục công trình văn hóa cấp quốc gia, nhằm tôn vinh và ghi danh công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hình mẫu là Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) với 11 người con và cháu là liệt sỹ.

Được biết, bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm mẹ VNAH có diện tích gần 400m², có bia ghi danh gần 50.000 bà mẹ VNAH trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của các Mẹ đối với Tổ quốc.

Một số hình ảnh về Tượng đài Mẹ VNAH lớn nhất Đông Nam Á:

tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Tượng đài được xây dựng trên diện tích khuôn viên 15ha, dự kiến được khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
 
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Toàn cảnh tượng đài
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Toàn cảnh khuôn viên nhìn từ tượng đài
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Không chỉ là khu tưởng niệm, khuôn viên tượng đài còn là điểm tham quan văn hóa, lịch sử
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Tượng đài cao 18m, dài cánh cung 120m
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Tượng đài sử dụng hình tượng Mẹ Thứ
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
 
tượng đài, Mẹ VNAH, Quảng Nam, lớn nhất, Đông Nam Á, Mẹ Thứ
Toàn bộ khuôn viên khu tưởng niệm được tọa lạc tại núi Cấm

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn