Chiêm ngưỡng thảo nguyên ngựa bạch lớn nhất Việt Nam tại Lạng Sơn

VideoChủ Nhật, 01/10/2017 10:44:00 +07:00

Ngựa bạch được người dân chăn thả trên thảo nguyên Khau Sao (Chi Lăng, Lạng Sơn) vừa cho thu nhập cao vừa góp phần bảo vệ nguồn gen ngựa bạch Việt Nam thuần chủng.

Thảo nguyên Khau Sao thuộc thôn Suối Mã A (Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn), là nơi chăn thả hơn 1.700 con ngựa, trong đó có gần 700 con ngựa bạch.

Những đồi cỏ rộng là nơi người dân nơi đây chăn thả ngựa bạch. Do thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, giống ngựa này đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo.

Ngựa nhỏ 6 tháng tuổi có giá 20 triệu đồng, ngựa cái 40 triệu đồng, ngựa đực có thể bán đến 70 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chính là Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nội...

Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn