Chiêm ngưỡng sân World Cup 2018 như tàu không gian trị giá hơn 1 tỷ USD

World Cup 2018Thứ Hai, 11/06/2018 16:52:00 +07:00

Sân vận động Saint Petersburg là công trình có chi phí xây dựng lớn nhất trong số các sân đấu phục vụ World Cup 2018.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (4) 3

Với sức chứa gần 7 vạn khán giả, sân vận động Saint Petersburg là sân đấu lớn thứ hai của World Cup 2018, chỉ sau sân Luzhniki ở Moscow. Có tổng cộng 7 trận đấu diễn ra ở sân vận động này, gồm 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/8 và 2 trận bán kết.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (1)

Sân Saint Petersburg, còn có tên gọi là Krestovsky hay Zenit Arena, là sân đấu chính của FIFA Confederations Cup 2017.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup7 7

Công trình này được xây dựng trên nền của sân vận động Kirov, đặt tên theo nhà lãnh đạo Bolshevik nổi tiếng của Liên Xô Sergei Kirov. 

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (2)

Ngày nay, có một bức tượng Sergei Kirov đặt giữa quảng trường bên ngoài cổng chính của sân Saint Petersburg.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (3) 3

Công trình này được khởi công vào năm 2007 và đến năm 2017 mới hoàn thành với tổng chi phí bị đội lên gấp hơn 5 lần so với dự toán ban đầu, ước tính khoảng 1 tỷ USD. Đây là một trong những sân bóng đá có chi phí xây dựng tốn kém nhất trên thế giới.

ivanovic 9

 Branislav Ivanovic là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên trên sân Saint Petersburg. Cầu thủ này cũng góp mặt ở World Cup 2018 trong màu áo đội tuyển Serbia.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (6) 6

Bản thiết kế của sân Saint Petersburg có tên Spacecraft (tàu không gian). Ban đêm, khi các dàn đèn rực rỡ chiếu thẳng lên các bức tường, sân vận động này trông giống như một chiếc đĩa bay.

Krestovsky Saint Petersburg World Cup (5) 4

Sân Saint Petersburg được xếp loại công trình thân thiện với môi trường. Điểm bất tiện nhất của địa điểm thi đấu này là nó cách ga tàu điện ngầm hơi xa và các cổ động viên cũng phải đi bộ một quãng đường dài từ đường chính vào tới sân.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn