Chiêm ngưỡng ngà voi hoá thạch gần 20.000 năm

Thời sựThứ Năm, 15/08/2013 07:33:00 +07:00

Ông Nguyễn Trường Sơn đang sở hữu 4 đoạn ngà voi hoá thạch do cha ông được một già làng ở vùng Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tặng từ trước năm 1975.

Ông Nguyễn Trường Sơn đang sở hữu 4 đoạn ngà voi hoá thạch do cha ông được một già làng ở vùng Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tặng từ trước năm 1975.

Bốn khúc ngà voi có khối lượng 24kg, chiều dài cộng lại 1,26m, vòng đo đoạn lớn nhất 47cm.

Tổng hội địa chất Việt Nam, Viện đá quý - Trang sức đã cấp giấy chứng nhận kiểm định đá quý cho chiếc ngà voi này.

Ngà voi hoá thạch
Ngà voi hoá thạch 

Theo kết quả phân tích C - 14 (Cacbon 14, độ tin cậy 98%) của Viện khảo cổ học Việt Nam, chiếc ngà voi hoá thạch của ông Sơn (49 tuổi, phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai) có niên đại 19.450 năm, và đây mới chỉ là phần ngọn của chiếc ngà voi, với suy đoán chiếc ngà có thể dài đến 2,8m, gốc chiếc ngà có chu vi cỡ 85cm.

Quanh những khúc ngà còn dính những hạt li ti có nhiều màu sắc, tựa như thuỷ tinh nham thạch trong quá trình miệng núi lửa đang còn hoạt động bám vào.

Trong thực tế, vùng đất phát hiện ra nó nằm cách miệng núi lửa Hàm Rồng (TP Pleiku) khoảng 30 cây số theo đường chim bay.



Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn