Chiêm ngưỡng kiệt tác từ mỏ kim cương xanh hiếm nhất thế giới

Kinh tếThứ Ba, 17/06/2014 12:46:00 +07:00

(VTC News) - Mỏ kim cương Cullinan ở Nam Phi là nơi 750 viên đá quý nặng hơn 100 carat được khai thác và bán với giá hàng triệu USD (hàng ngàn tỷ đồng).

Tọa lạc ở thành phố Cullinan, Nam Phi, mỏ kim cương danh tiếng này được thành lập năm 1902, ban đầu có tên Premier, sau đó đổi tên thành Cullinan vào năm 2003, thuộc quyền sở hữu của công ty khai thác kim cương Petra Diamonds.

Tọa lạc ở thành phố Cullinan, Nam Phi, mỏ kim cương danh tiếng này được thành lập năm 1902, ban đầu có tên Premier, sau đó đổi tên thành Cullinan vào năm 2003, thuộc quyền sở hữu của công ty khai thác kim cương Petra Diamonds.

Tên tuổi vùng đất bạc tỷ này được biết tới rộng rãi vào năm 1905, khi viên kim cương thô lớn nhất tế giới Cullinan Diamond được phát hiện. Những viên kim cương xanh quý hiếm nhất hành tinh cũng quy tụ về đây.

Tên tuổi vùng đất bạc tỷ này được biết tới rộng rãi vào năm 1905, khi viên kim cương thô lớn nhất tế giới Cullinan Diamond được phát hiện. Những viên kim cương xanh quý hiếm nhất hành tinh cũng quy tụ về đây.

Cullinan Diamond nặng 3.106 carat, được cắt thành 9 viên đá cỡ to và 42 viên cỡ nhỏ. Quản lý mỏ ban đầu cho rằng nó là pha lê vì kích thước quá lớn nhưng sau đó giá trị đích thực của Cullinan Diamond được xác nhận.

Cullinan Diamond nặng 3.106 carat, được cắt thành 9 viên đá cỡ to và 42 viên cỡ nhỏ. Quản lý mỏ ban đầu cho rằng nó là pha lê vì kích thước quá lớn nhưng sau đó giá trị đích thực của Cullinan Diamond được xác nhận.

Kim cương Premier Rose nặng 353 carat (dạng thô), được phát hiện vào cuối thập niên 70, khi đó mỏ kim cương Cullinan vẫn thuộc sở hữu của công ty De Beers, có giá ước tính 10 triệu USD.

Kim cương Premier Rose nặng 353 carat (dạng thô), được phát hiện vào cuối thập niên 70, khi đó mỏ kim cương Cullinan vẫn thuộc sở hữu của công ty De Beers, có giá ước tính 10 triệu USD.

Kim cương Niarchos nặng 426 carat (dạng thô), được tìm thấy năm 1954. Harry Winston đã mua nó vào năm 1956 và chế tác thành 3 viên kim cương trước khi bán lại cho ông trùm ngành công nghiệp tàu biển Hy Lạp Stavros S. Niarchos với giá 2 triệu USD.

Kim cương Niarchos nặng 426 carat (dạng thô), được tìm thấy năm 1954. Harry Winston đã mua nó vào năm 1956 và chế tác thành 3 viên kim cương trước khi bán lại cho ông trùm ngành công nghiệp tàu biển Hy Lạp Stavros S. Niarchos với giá 2 triệu USD.

Kim cương The De Beers Centenary nặng 599 carat (dạng thô), là viên kim cương lớn thứ ba từng được khai thác ở mỏ Cullinan, sau khi chế tác có hình trái tim, giá trị ước tính là 90 triệu USD.

Kim cương The De Beers Centenary nặng 599 carat (dạng thô), là viên kim cương lớn thứ ba từng được khai thác ở mỏ Cullinan, sau khi chế tác có hình trái tim, giá trị ước tính là 90 triệu USD.

Kim cương Golden Jubilee Diamond nặng 755 carat (dạng thô), là viên kim cương đã qua chế tác lớn nhất thế giới, có giá ước tính từ 4 đến 12 triệu USD.

Kim cương Golden Jubilee Diamond nặng 755 carat (dạng thô), là viên kim cương đã qua chế tác lớn nhất thế giới, có giá ước tính từ 4 đến 12 triệu USD.

Kim cương Taylor-Burton Diamond nặng 69 carat (đã qua đánh bóng), được phát hiện năm 1966. Nó trở nên nổi tiếng khi nam tài tử Richard Burton đã mua về tặng vợ là mỹ nhân huyền thoại Elizabeth Taylor.

Kim cương Taylor-Burton Diamond nặng 69 carat (đã qua đánh bóng), được phát hiện năm 1966. Nó trở nên nổi tiếng khi nam tài tử Richard Burton đã mua về tặng vợ là mỹ nhân huyền thoại Elizabeth Taylor.

Tháng 5 năm 2008, một viên kim cương nặng 101,27 carat, chế tác từ viên kim cương thô nặng 460 carat, gồm 92 mặt lóng lánh, được bán với giá hơn 6,2 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở Hong Kong.

Tháng 5 năm 2008, một viên kim cương nặng 101,27 carat, chế tác từ viên kim cương thô nặng 460 carat, gồm 92 mặt lóng lánh, được bán với giá hơn 6,2 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở Hong Kong.

Kim cương Cullinan Heritage nặng 507 carat (dạng thô). Tháng 2 năm 2010, nó được bán với giá 35,3 triệu USD và hiện vẫn giữ kỷ lục là viên kim cương thô đắt nhất thế giới.

Kim cương Cullinan Heritage nặng 507 carat (dạng thô). Tháng 2 năm 2010, nó được bán với giá 35,3 triệu USD và hiện vẫn giữ kỷ lục là viên kim cương thô đắt nhất thế giới.

Vào 18/4/2013, một viên kim cương xanh nặng 25,5 carat (dạng thô) đã được tìm thấy ở mỏ Cullinan. Theo các chuyên gia, nó có giá hơn 10 triệu USD. Kim cương xanh thuộc hàng quý hiếm thứ hai sau kim cương đỏ - loại mà gần như chưa bao giờ được tìm thấy.

Vào 18/4/2013, một viên kim cương xanh nặng 25,5 carat (dạng thô) đã được tìm thấy ở mỏ Cullinan. Theo các chuyên gia, nó có giá hơn 10 triệu USD. Kim cương xanh thuộc hàng quý hiếm thứ hai sau kim cương đỏ - loại mà gần như chưa bao giờ được tìm thấy.

Vào 21/1 năm nay, Petra Diamonds giới thiệu viên kim cương xanh nặng 29,6 carat mà theo lời CEO Johan Dippenaar, là một trong những viên kim cương xanh nổi bật nhất. Giá trị của nó ước tính 15-20 triệu USD.

Vào 21/1 năm nay, Petra Diamonds giới thiệu viên kim cương xanh nặng 29,6 carat mà theo lời CEO Johan Dippenaar, là một trong những viên kim cương xanh nổi bật nhất. Giá trị của nó ước tính 15-20 triệu USD.

Và mới đây nhất, vào 13/6, một viên kim cương xanh 122,52 carat được tìm thấy ở mỏ Cullinan. Một chuyên gia trong ngành khai thác kim cương tiết lộ, gần như người ta chưa từng biết đến một viên kim cương xanh nặng hơn 100 carat.

Và mới đây nhất, vào 13/6, một viên kim cương xanh 122,52 carat được tìm thấy ở mỏ Cullinan. Một chuyên gia trong ngành khai thác kim cương tiết lộ, gần như người ta chưa từng biết đến một viên kim cương xanh nặng hơn 100 carat.

Dự đoán, giá của nó sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó với mức hơn 100 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định, sẽ cần nhiều phân tích chuyên sâu để định giá chính xác.

Dự đoán, giá của nó sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó với mức hơn 100 triệu USD. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định, sẽ cần nhiều phân tích chuyên sâu để định giá chính xác.

Bình luận
vtcnews.vn