Chiêm ngưỡng cây thông Giáng sinh độc đáo ở 'thủ phủ làng nồi'

Thời sựChủ Nhật, 24/12/2017 20:39:00 +07:00

Năm nay, "thủ phủ làng nồi" ở Nghệ An gây ấn tượng đặc biệt với một cây thông "độc nhất vô nhị" được làm từ gần 7.000 chiếc nồi đất nung.

Cây thông đất nung độc đáo được người dân giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) kết thành từ hàng nghìn chiếc nồi đất, do các hộ gia đình làm nghề truyền thống sản xuất nồi đất nung mang đến ủng hộ.

Theo ghi nhận của VTC News, cây thông Noel đất nung cao khoảng gần 30m, đường kính đáy rộng 8m. Cây được hàn bằng 5 tấn thép và gần 7.000 chiếc nồi đất với các kích cỡ khác nhau.

Trên cây thông được trang trí hàng trăm chiếc đèn nhiều nhiều màu sắc tạo nên vẻ đẹp lung linh, ấn tượng.

25591959_2006146739712503_5162051128279488944_n

Cây thônng Noel "độc nhất vô nhị" được làm từ gần 7.000 nồi đất nung ở Nghệ An.

Để đảm bảo an toàn cho cây thông đất nung đón Giáng sinh, mỗi chiếc nồi đất đều được gắn rất chắc vào khung sắt. Công trình có "1-0-2" này được 20 người thợ góp sức dựng trong hơn 1 tháng ròng.

Cây thông Noel bằng nồi đất không chỉ dùng để đón mừng Lễ Giáng sinh mà còn có ý nghĩa quảng bá làng nghề truyền thống nồi đất của bà con.

Được biết, "thủ phủ làng nồi" là tên gọi của làng nghề nồi đất Trù Sơn. Đây là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng có từ hàng trăm năm nay ở Nghệ An. Hiện, vùng quê này còn gần 100 hộ dân đang theo nghề làm nồi đất.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi về cây thông Noel làm từ gần 7.000 nồi đất ở Nghệ An:

IMG_1593

Để làm nên cây thông Noel độc đáo này, hàng nghìn chiếc nồi đất được bà con dâng cúng.

IMG_1647 9

Bà con giáo dân sẵn sàng ủng hộ làm nên cây thông Noel độc đáo, ấn tượng đi vào lịch sử.

IMG_1592 10

Cây thông Noel bằng đất nung đứng sừng sững, nổi bật một góc làng quê giáo xứ Lưu Mỹ.

25591915_2006146776379166_2270296963864235477_n 7

 

25591944_2006146846379159_8744796186219900900_n 3

Cây thông này không chỉ để đón mừng Lễ Giáng sinh mà còn là biểu tượng của "thủ phủ làng nồi".

25591959_2006146739712503_5162051128279488944_n 5

Gần 7.000 chiếc nồi đất được dùng để kết thành cây thông Noel "độc nhất vô nhị".

25591988_2006146773045833_3486458903037669851_n 6

Lễ Giáng sinh năm nay, Giáo xứ Lưu Mỹ đón hàng nghìn lượt khách nhờ cây thông mới lạ làm bằng nồi đất.

PHAN SÁNG
Chuyên đề: Noel 2017
Bình luận
vtcnews.vn