Chiêm ngưỡng bãi biển cát đen Reynisfjara kỳ lạ, không ai được tắm ở Iceland

TrẻThứ Ba, 25/04/2023 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nằm trên bờ biển phía Nam của Iceland, Reynisfjara là một trong những bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Với 130 ngọn núi lửa lớn nhỏ, Iceland nổi tiếng với rất nhiều bãi biển cát đen được sinh ra từ đống tro tàn của dung nham núi lửa sau cát đợt phun trào, và độc đáo nhất phải kể đến chính là Reynisfjara với một màu đen tuyền kỳ vĩ và bí ẩn. 

Chiêm ngưỡng bãi biển cát đen Reynisfjara kỳ lạ, không ai được tắm ở Iceland - 1

Ảnh: Iceland.nordicvisitor

Bãi biển Reynisfjara nằm ở miền Nam Iceland, các thủ đô Reykjavik khoảng 177km, được bao quanh bởi các cao nguyên và vách đá dựng đứng hùng vĩ. Nơi đây còn được tạp chí National Geographic bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đáng để ghé thăm nhất hành tinh. 

Chiêm ngưỡng bãi biển cát đen Reynisfjara kỳ lạ, không ai được tắm ở Iceland - 2

Ảnh: Arcticadventures

Theo truyền thuyết từ người dân Iceland, khi xưa vùng biển có những con quỷ, chúng thường xuất hiện và kéo tàu thuyền từ khơi xa vào bờ. Đến một ngày nọ, do không kịp trốn đi trước lúc mặt trời xuất hiện, những con quỷ đen đã bị hóa đá, và trở thành những tảng đá bazan có màu đen đầy bí ẩn.

Chiêm ngưỡng bãi biển cát đen Reynisfjara kỳ lạ, không ai được tắm ở Iceland - 3

Ảnh: Internet

Khi đến tham quan vùng biển này, du khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào miền viễn tưởng, bởi không gian và khung cảnh nơi đây đẹp và huyền diệu đến choáng ngợp.

Chiêm ngưỡng bãi biển cát đen Reynisfjara kỳ lạ, không ai được tắm ở Iceland - 4

Ảnh: Internet

Có một điều cần lưu ý là du khách khi đến vùng biển này không được phép xuống tắm, chủ yếu là do sóng biển ở Reynisfjara đặc biệt rất mạnh và hung tợn. Mọi người thường được khuyến cáo chỉ nên đi dạo, luôn phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 30m và không được quay lưng lại với sóng biển. 

Ngoài ra, du khách có thể đến thăm thị trấn Vik, cách Reynisfjara khoảng 10 phút lái xe. Vik là một thị trấn nhỏ nhưng nổi tiếng với các khách sạn, nhà hàng và các điểm đến thú vị như hòn đảo Reynisdrangar, nơi có những tảng đá dựng đứng trên biển rất đặc biệt.

Nguyên Nguyên(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn