Chiellini đọc câu thần chú kỳ lạ khi Saka đá hỏng quả 11m quyết định

Hậu trườngThứ Tư, 14/07/2021 08:38:00 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Chiellini của Italy lẩm bẩm câu nói kỳ lạ trong thời khắc Saka chạy đà thực hiện quả 11m quyết định ở chung kết EURO 2020.

Đội tuyển Italy vừa có lần thứ hai trong lịch sử vô địch EURO 2020. Bị Anh dẫn trước trong loạt đá luân lưu, nhưng Italy đã bước lên ngai vàng sau khi liên tiếp 3 cầu thủ Anh (Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka) đá hỏng quả 11m. 

Trong đó, cú đá hỏng ăn của Saka là tình huống quyết định giúp Italy bước lên đỉnh cao châu Âu. Đoạn video quay chậm cho thấy khi Saka chuẩn bị lấy đà sút luân lưu, trung vệ Giorgio Chiellini đã lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ trong miệng.

Chiellini đọc câu thần chú kỳ lạ khi Saka đá hỏng quả 11m quyết định - 1

Chiellini góp công lớn giúp Italy vô địch EURO. 

Sau trận đấu, cầu thủ của Juventus thừa nhận anh đã nói từ "kiricocho", một cụm từ có nguồn gốc Nam Mỹ được sử dụng với hàm ý "nguyền rủa". 

Kiricocho không phải từ ngữ có nghĩa gốc miệt thị. Đây là từ xuất phát từ CLB Estudiantes - một đội bóng ở Argentina. 

Kiricocho là tên một fan cuồng nhiệt của Estudiantes. Ông luôn xuất hiện trên khán đài để dõi theo đội bóng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần Kiricocho đến xem Estudiantes tập luyện là sẽ có một cầu thủ của đội gặp chấn thương. Nhiều người ở CLB tin rằng Kiricocho mang đến điềm rủi cho đội bóng. 

Sau khi biết chuyện, HLV huyền thoại Carlos Bilardo đã đến gặp Kiricocho để đề nghị anh... yểm vận rủi lên các đội bóng đối thủ của Estudiantes. Kiricocho chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tìm cách chào hỏi, bắt tay cầu thủ đối phương. 

Kết quả Estudiantes trở thành nhà vô địch Argentina. Đội bóng của Bilardo chỉ thua 1 trận Boca Juniors. Điều thú vị là cuộc đấu với Boca lại chính là lần Kiricocho không thể chào hỏi, bắt tay các cầu thủ của đội bóng này.

Chiellini đọc câu thần chú kỳ lạ khi Saka đá hỏng quả 11m quyết định - 2

Thủ môn Bono sử dụng từ "Kiricocho" để làm phân tâm Haaland. 

Trong cuộc phỏng vấn sau này, HLV Bilardo thừa nhận coi Kiricocho là "bùa hộ mệnh". "Tin hay không thì tùy các bạn, khi tôi tới Tây Ban Nha dẫn dắt Sevilla, ở một trận đấu nọ khi đối thủ được hưởng phạt đền, tôi nghe thấy phía sau cầu gôn có ai đó hét lên từ 'Kiricocho'.

Sau này, Diego Simeone, và cả Diego Maradona, đều kể lại với tôi rằng họ đã nghe về từ 'Kiricocho' vài lần. Có vẻ rất nhiều người đã học theo Estudiantes", BLV Bilardo lý giải.

Cụm từ "Kiricocho" phổ biến từ đấy, khi được sử dụng để cố ý mang lại vận rủi cho đối thủ.

Trong trận đấu ở Champions League 2020/2021 giữa Borussia Dortmund và Sevilla, thủ môn Bono của Sevilla cũng hét "Kiricocho" khi Erling Haaland chạy đà thực hiện quả phạt đền, kết quả là chân sút của Dortmund thực hiện hỏng.

Dù vậy, Bono sau đó bị thổi phạt vì không để chân trên vạch vôi. Sau khi thực hiện lại quả 11m và thành công, Haaland đã hét vào mặt Bono lại câu "thần chú" này.

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn