Chiếc vòng trang sức trong bụng cá mập hé lộ manh mối vụ mất tích bí ẩn

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 28/12/2019 21:22:17 +07:00
(VTC News) -

Một phần thi thể của người đàn ông cùng món đồ trang sức được tìm thấy trong bụng con mập tại đảo Réunion, Pháp.

Theo truyền thông địa phương, con cá mập hổ đực bị bắt lại vào tối 26/12 như một phần của chương trình đánh bắt phòng ngừa cá. 

Khi mổ bụng con vật, người ta không khỏi kinh hãi khi phát hiện tay, chân người và một món đồ trang sức bên trong bụng nó. 

Nhiều người liên hệ chi tiết này với vụ một du khách chèo thuyền kayak mất tích ở ngoài khơi đảo Réunion hôm 12/12. 

Chiếc vòng trang sức trong bụng cá mập hé lộ manh mối vụ mất tích bí ẩn - 1

Thi thể người được tìm thấy trong bụng con cá mập hổ. (Ảnh: Istock)

Người thân cũng thừa nhận chiếc vòng cổ được tìm thấy trong bụng con cá mập là của anh này. 

Tuy nhiên giới chức cho biết họ vẫn cần làm thêm các xét nghiệm pháp y trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. 

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện thi thể người bên trong bụng cá mập hổ. 

Hồi tháng 9/2010, nhiều phần thi thể khác nhau của một thủy thủ được tìm thấy trong bụng con cá mập hổ bị bắt ở Bahamas. 

Theo Newsweek, các vụ cá mập tấn công dẫn tới chết người là cực kỳ hiếm, nhiều hợp trong số đó là do cá mập nổi điên sau khi bị khiêu khích. 

Phần lớn các vụ tấn công này diễn ra ở Mỹ. Những người lướt sóng, bơi lội và lặn với ống thở thuộc nhóm dễ bị tấn công nhất. 

"Trung bình, mỗi năm chỉ có khoảng 6 trường hợp thiệt mạng do bị cá mập cắn trên toàn thế giới", International Shark Attack File - cơ sở dữ liệu toàn cầu về các cuộc tấn công của cá mập cho hay. 

Các loài cá mập "manh động" nhất được xác định là cá mập trắng, cá mập hổ và cá mập bò mắt trắng. 

 

Song Hy(Nguồn: Newsweek)
Bình luận
vtcnews.vn