'Chiếc ô tô mơ ước' của học sinh Việt Nam liên tiếp có giải quốc tế

Giáo dụcThứ Sáu, 06/03/2015 02:06:00 +07:00

Học sinh đến từ Việt Nam đã giành được nhiều giải cao trong cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Toyota - Chiếc ô tô mơ ước do Tập đoàn ô tô Nhật Bản tổ chức

(VTC News) - Học sinh đến từ Việt Nam đã liên tiếp giành được nhiều giải cao trong cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota - “Chiếc ô tô mơ ước” do Tập đoàn ô tô Nhật Bản tổ chức.

Được tổ chức tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước" hiện đang ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, trở thành một trong những chương trình đóng góp xã hội được Toyota đặc biệt chú trọng.
Chiếc ô tô mơ ước của học sinh Việt Nam liên tiếp đạt giải cao
 Bức tranh "Chiếc ô tô cứu trợ đồng bào lũ lụt" của học sinh Lê Khánh Linh, Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP. Hải Dương) đạt giải Bạc năm 2012 tại Nhật Bản
Tại Việt Nam, được thực hiện từ năm học 2011-2012, cuộc thi đã nhanh chóng trở thành một sự kiện thường niên được các em nhỏ Việt Nam hào hứng mong chờ và trở thành một trong những cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi lớn nhất Việt Nam.

Đến nay, ban tổ chức cuộc thi đã nhận hơn 1,1 triệu bức tranh dự thi từ các em nhỏ trên khắp mọi miền Tổ quốc.


Với thông điệp “Hãy vẽ chiếc ô tô của tương lai, để biến trí tưởng tượng bay xa...”, cuộc thi là một sân chơi ý nghĩa trong lĩnh vực ATGT cho các em học sinh, khơi dậy trong các em niềm đam mê sáng tạo để vươn tới ước mơ bay bổng theo trí tưởng tượng ngộ nghĩnh, độc đáo của các em về chiếc ô tô mơ ước.
Chiếc ô tô mơ ước của học sinh Việt Nam liên tiếp đạt giải cao
Bức tranh "Xe ô tô đa năng" của học sinh Vũ Huy Nam, Tiểu học Trần Nhật Duật, (Hà Nội) đạt giải Khuyến khích năm 2013 tại Nhật Bản 
Sau 3 năm tổ chức, các thí sinh nhỏ tuổi của Việt Nam đều đã xuất sắc giành nhiều giải cao tại Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota tổ chức tại Nhật Bản.

Ngay trong năm đầu tiên tham gia cuộc thi, năm 2012, bạn Lê Khánh Linh ở độ tuổi dưới 10, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương với bức tranh mang tên “Xe ô tô cứu nạn đồng bào lũ lụt” đã  mang về cho Việt Nam 01 Giải Bạc.

Tiếp theo đó, năm 2013, ở độ tuổi dưới 8 tuổi, bạn Vũ Huy Nam – Trường tiểu học Trần Nhật Duật, TP. Hà Nội với bức tranh mang tên “Ô tô đa chức năng” cũng đã dành 01 Giải Khuyến khích.

Và đặc biệt, năm 2014, em Bùi Thanh Mai, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã mang vinh dự cho Việt Nam khi bước lên bục cao nhất để nhận Giải Vàng ở nhóm tuổi dưới 8.

Chiếc ô tô mơ ước của học sinh Việt Nam liên tiếp đạt giải cao
 Bức tranh "Siêu ô tô hình con cua" của học sinh Bùi Thanh Mai, Tiểu học Lê Hồng Phong (Tam Điệp, Ninh Bình) xuất sắc đạt giải Vàng năm 2014 tại Nhật Bản 
Năm nay, cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 4 tiếp tục được tổ chức dành cho đối tượng các em học sinh từ lứa tuổi 15 trở xuống trên phạm vi cả nước. Cuộc thi sẽ bao gồm 2 vòng: cấp quốc gia và cấp quốc tế:

Vòng thi cấp quốc gia sẽ được tổ chức từ 25/2 đến 25/3/2015. Thời hạn nộp tranh cuối cùng là 17:00 giờ ngày 25/3/2015 (tính theo dấu bưu điện). Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2015.

Vòng thi cấp quốc tế sẽ được tổ chức từ tháng 4/2015. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 9 bức tranh xuất sắc nhất từ vòng thi cấp quốc gia để gửi sang Nhật Bản.

Theo dự kiến, năm nay, cuộc thi này sẽ có sự tham gia của hơn 90 quốc gia trên thế giới và thí sinh đạt giải cao cùng với 2 người bảo trợ sẽ được mời tham dự Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 8/2015 tại thành phố Tokyo – Nhật Bản.
Chiếc ô tô mơ ước của học sinh Việt Nam liên tiếp đạt giải cao
Bà Đoàn Thị Yến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Toyota Việt Nam trao bằng khen cho 3 em học sinh tiểu học Việt Nam liên tiếp đạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh do Tập đoàn Toyota Nhật Bản tổ chức
Cùng với cuộc thi vẽ tranh, chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” (hay còn gọi là TSEP) năm học 2014-2015 là một trong 4 chương trình trọng điểm trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ Toyota Việt Nam, được thực hiện rộng khắp tại Việt Nam với mục tiêu giáo dục và nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Được thực hiện thường niên từ năm học 2005 – 2006, với phương thức “học mà chơi, chơi mà học”, TSEP đã mang đến những phương pháp giảng dạy mới với các tài liệu hấp dẫn và bổ ích, đã giúp cho các giờ học về ATGT trở nên lý thú, dễ nhớ và dễ hiểu hơn đối với các em học sinh.

Bà Đoàn Thị Yến, Phó Tổng Giám đốc TMV chia sẻ: “Có thể nói, trải qua hơn 9 năm đồng hành cùng thiếu nhi trên cả nước, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình này nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa sự tham gia không chỉ của học sinh, mà còn của các thầy cô giáo và đặc biệt là cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao ý thức ATGT trong toàn xã hội và xây dựng một Việt Nam an toàn, văn minh hơn”.


Trần Anh

Bình luận
vtcnews.vn