Chiếc máy có thể phát hiện sớm các khối u và những bất thường trong cơ thể

Sức khỏeThứ Bảy, 22/12/2018 06:52:00 +07:00

Với máy chụp cộng hưởng từ, chụp MRI, việc phát hiện sớm các khối u đã mang lại những tín hiệu mới trong việc điều trị bệnh của người dân.

Căn bệnh làm chết người nhiều nhất

Hiện nay, theo số liệu thống kê, ung thư vẫn đang là căn bệnh làm chết người nhiều nhất, đứng trên cả đột quỵ, nhiễm khuẩn hô hấp và tim mạch.

Trong đó, những bệnh ung thư chủ yếu thường gặp ở nam giới là ung thư phổi, ung thư gan và ung thư thực quản… Còn đối với phái nữ, ung thứ vú, ung thư tuyến giáp và ung thư cổ tử cung vẫn đang chiếm vị trí “độc tôn”.

Tuy tỷ lệ ung thư ở các nước như Mỹ, châu Âu và Nhật… đang có xu hướng giảm nhẹ thì đối với những nước đang phát triển như ở Việt Nam, ung thư vẫn đang có dấu hiệu tăng.

Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (Globocal) và ước tính của Việt Nam, mỗi năm nước ta có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người chết vì ung thư.

Chính vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị sớm ung thư đang là bài toán khó cho các chuyên gia, bác sĩ của cả Việt Nam và thế giới.

chup cong huong tu

 Chụp cộng hưởng từ MRI, phương pháp hiệu quả nhằm phát hiện các khối u bất thường trong cơ thể. (Ảnh: Minh họa)

Trong nhiều năm trở lại đây, để giảm bớt sự gia tăng nhanh chóng của bệnh ung thư, các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới không ngừng nghiên cứu ra các phương pháp mới để giảm bớt hậu quả do bệnh ung thư mang lại.

Đỉnh cao trong số đó phải kể đến giải thưởng Nobel về Y học 2018 được trao cho hai nhà khoa học James Allison (Hoa Kỳ) và Tasuku Honjo (Nhật Bản), với những khám phá quan trọng mang tính đột phá lịch sử về phương pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

Theo đó, liệu pháp miễn dịch là hình thức nhằm tăng cường khả năng nhận biết và loại bỏ các tế bào ung thư. Với trị liệu bằng nguyên lý mới, liệu pháp miễn dịch mang lại hiệu quả điều trị ban đầu tốt hơn ở nhiều loại ung thư.

Tuy nhiên, để điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh, lại cần một sự tính toán thật cẩn trọng từ các nhà khoa học và các y bác sĩ. Và đặc biệt người bệnh phải được phát hiện và điều trị bệnh sớm sẽ cho tỷ lệ điều trị ung thư có hiệu quả ở mức cao.

Cách phát hiện sớm ung thư

Một trong những phương pháp được cho là khá hữu hiệu trong việc phát hiện sớm ung thư là phương pháp chụp cộng hưởng từ MRI.

Chụp cộng hưởng từ sẽ phần nào giải quyết cho người dân về bài toán khó là làm sao để có thể phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các khối u trong cơ thể. Từ đó, bác sĩ sẽ sớm có những phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư kịp thời, có hiệu quả.

Đây cũng là chia sẻ của bác sĩ Niketa Chotai, Chuyên gia tư vấn Chẩn đoán hình ảnh hàng đầu Singapore, trong hội nghị “Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoàn và điều trị” vừa qua tại Hà Nội.

Theo bà Chotai, hiện nay, việc sử dụng chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán y khoa đang là ứng dụng được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này giúp chẩn đoán và phát hiện sớm các khối u, các bệnh lý ở các tạng trong ổ bụng như: Tụy, gan, đường tiêu hóa…

Ưu điểm của kỹ thuật này là không bị nhiễm xạ, nên đảm bảo được an toàn cho người bệnh.

Ngoài ra, nếu như trước đây, chiếc máy chụp cộng hưởng từ sẽ tạo nên tiếng ồn rất lớn, âm thanh này sẽ phần nào làm cho các bệnh nhân bị sợ hãi trước khi bước vào phòng chụp. Nhưng ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chiếc máy chụp cộng hưởng từ MRI sẽ mang đầy đủ những ưu điểm như độ phân giải tốt, áp dụng được phần lớn các bộ phận trên cơ thể con người, có nhiều chuỗi xung khác nhau, nhiều hướng cắt khác nhau từ đó cho phép tiếp cận gần bản chất mô học của tổn thương.

“Nhờ có phương pháp chụp MRI, việc kiểm tra và chẩn đoán chính xác các khối u, các tổn thương không còn khó khăn như trước. Nhờ vậy, hiệu quả chẩn đoán trong hỗ trợ điều trị bệnh sẽ ngày càng được nâng cao hơn”, bà Chotai cho biết.

Cũng tại hội nghị, để cảnh báo cho người dân về nguy cơ ung thư, PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội cho biết, việc gia tăng tỷ lệ người mắc ung thư tại Việt Nam hiện nay chủ yếu do các nguyên nhân như: Sinh hoạt, ăn ngủ nghỉ thiếu khoa học, ô nhiễm môi trường, ít vận động và đặc biệt là thói quen hút thuốc lá của người Việt.

“Thực tế, chúng ta có thể phòng bệnh bằng việc vận động. Hàng ngày, mỗi người nên dành 30 phút để đi bộ, tập thể dục để có một sức khỏe tốt. Tránh những nguy cơ về sức khỏe đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Nghị nhấn mạnh.

>>> Đọc thêm: Xét nghiệm tìm ra ung thư trong 10 phút chính xác 90%

Video: Sống khỏe mạnh sau 48 năm phát hiện ung thư vòm họng

Phạm Quý
Chuyên đề: Ung thư
Bình luận
vtcnews.vn