Chiếc giày vàng Euro 2016: Còn ai đuổi kịp Griezmann?

Thể thaoThứ Bảy, 09/07/2016 10:24:00 +07:00

Antoine Griezmann hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng Euro 2016.

Góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Euro 2016 tại Stade de France tới đây, ngoài tiền đạo số 7 của đội tuyển Pháp vẫn còn tới 4 ứng viên khác còn hi vọng trong cuộc đua vua phá lưới. Cả 2 Olivier Giroud, Dimitri Payet (Pháp) lẫn Cristiano Ronaldo và Nani (Bồ Đào Nha) đều đã có được 3 bàn thắng tính cho đến lúc này.

43

Antoine Griezmann một mình một ngựa tiến đến danh hiệu vua phá lưới Euro 2016 

Tuy vậy, cả 4 cầu thủ kể trên khó có cơ hội đuổi kịp thành tích của Griezmann – người đã lập công tới 6 lần tại Euro 2016. Để làm được như vậy, họ cần ghi một cú hat-trick mà đây lại là điều xuất hiện rất ít khi xảy ra tại giải đấu này.

Tính đến lần thứ 15 được tổ chức, giải vô địch châu Âu mới chứng kiến 8 cú hat-trick được lập, Lần gần nhất một cầu thủ ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại vòng chung kết Euro là David Villa với những pha lập công vào lưới đội tuyển Nga năm 2008.

Trong số 7 tác giả của những cú hat-trick kể trên (Michel Platini có 2 lần đều ở Euro 1984), chỉ có 2 người thực hiện điều này ở các trận knock-out. Đó là Dieter Mueller (Tây Đức) ở bán kết Euro 1976 (4-2, Nam Tư) và Patrick Kluivert (Hà Lan) ở trận tứ kết năm 2000 (6-1, Nam Tư).

Bên cạnh đó, chưa nói đến hat-trick, việc một cầu thủ ghi cú đúp ở một trận chung kết cũng là rất hiếm. Lịch sử các kỳ Euro mới chứng kiến 3 cầu thủ làm được như vậy là Gerd Mueller (1972), Horst Hrubesch (1980) và Oliver Bierhoff (1996). Cả 3 đều mang quốc tịch Đức (Tây Đức).

Tuy nhiên dù những kẻ bám đuổi Griezmann khó có cơ hội bứt lên giành Chiếc giày vàng nhưng một trong số đó vẫn còn mục tiêu khác thiết thực hơn. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, anh chỉ cần thêm 1 pha lập công là sẽ chính thức đi vào lịch sử giải vô địch châu Âu với tư cách là vua dội bom.

Lúc này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang chia sẻ thành tích 9 bàn với Michel Platini, dù anh phải mất tới 4 kỳ Euro mới cân bằng được thành tích trong 1 giải đấu (1984) của huyền thoại nước Pháp.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn