Chia tay trước hay sau ngày nghỉ lễ?

Sức khỏeThứ Bảy, 28/01/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Bạn không nên sa thải nhân viên trong mùa Giáng sinh. Bạn càng không nên làm tan vỡ trái tim ai đó trước kỳ nghỉ lễ. Câu nói này liệu có đúng?

(VTC News) - Bạn không nên sa thải nhân viên trong mùa Giáng sinh. Và bạn càng không bao giờ nên làm tan vỡ trái tim ai đó trước kỳ nghỉ lễ. Câu nói này liệu có đúng trong mọi trường hợp?

Chia tay sau ngày nghỉ lễ

Bạn đang có một mối quan hệ mà bạn cảm thấy không hạnh phúc, và bạn đang miễn cưỡng để yêu thương? Bạn hiểu rằng bạn không còn yêu người phụ nữ ấy nữa, bạn biết bạn không cần và không muốn cô ấy nữa, nhưng bạn vẫn không muốn chia tay ngay trong kỳ nghỉ lễ này.

Và bạn đeo cái mặt nạ đó khi bạn tới nhà cha mẹ cô ấy vào ngày Giáng sinh. Bạn tới bữa tiệc Giáng sinh và năm mới cùng mọi người, bạn dành cả kỳ nghỉ cùng với họ. Bạn tỏ ra hai người rất hạnh phúc. Rồi sao nữa? Chia tay với cô ấy ngay sau ngày đầu tiên của năm mới,  để lại cô ấy với kỷ niệm cay đắng về ngày này, và còn phải đối mặt với những câu hỏi của cha mẹ và bạn bè về điều gì đã xảy ra ngay sau bữa tiệc mừng năm mới ấy.

Rõ ràng, điều đó không dễ chịu chút nào. Câu trả lời là thế này: không khi nào là thời điểm tốt để nói lời chia tay. Không khi nào là thời điểm hay để làm tan vỡ trái tim người khác.

Nếu bạn đang có một mối quan hệ không khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy kết thúc đi. Vì sao phải tổ chức ngày lễ cùng nhau? Vì sao phải tạo ra giây phút bắt buộc nhìn vào mắt nhau và miễn cưỡng nói lời yêu thương? Vì sao phải tặng nhau những món quà mà bạn không hề muốn? Vì sao khiến cô ấy cảm thấy mối quan hệ của hai người vẫn còn cơ hội cứu vãn, dù nó không tốt đẹp chút nào?

Bạn hãy chân thành

Và đây là cách bạn nói lời chia tay. Bạn hãy làm thế như là cách bạn làm vào các thời điểm khác trong năm. Hãy thành thật với cô ấy, về những gì bạn mong muốn.

Đừng biện minh rằng khi bắt đầu mọi thứ đã tốt đẹp như thế nào. Bạn không cần cố gắng sửa chữa những gì đã sai. Nếu bạn đang ở điểm chốt của cuộc chia tay, chắc rằng bạn cũng đã tranh luận không ngừng về lý do vì sao mối quan hệ lại tệ đi và ai là người có lỗi.

Dù là trong hay trước khi bạn có một kỳ nghỉ, bạn hãy chân thành. Hãy ngồi xuống, và trò chuyện cùng cô ấy. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy tổ chức ngày lễ của mình với những người thân yêu của cô ấy ở bên. Và cô ấy cũng có thể dành kỳ nghỉ để làm lành vết thương và sẽ cảm thấy tốt hơn về tất cả, đồng thời khởi đầu một năm mới với tư duy mới. Đó là một điều đúng đắn bạn nên làm, trong kỳ nghỉ này hay bất kỳ nghỉ nào khác của năm.

Diệu Hằng

Bình luận
vtcnews.vn