Chia sẻ kinh nghiệm khám phá từng ngõ ngách Sapa với giá siêu rẻ

Đời sốngThứ Tư, 15/11/2017 08:00:00 +07:00

Từng tổ chức nhiều chuyến du lịch dã ngoại cho các thành viên, anh Kiên Trần – admin hội Đi để lớn đã có những chia sẻ vô cùng chi tiết kinh nghiệm du lịch Sapa cho nhóm 40 người với chi phí rất rẻ.

Nhắc đến Sapa thì hẳn không còn ai xa lạ gì với địa điểm du lịch tuyệt đẹp này. Sapa mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại có một nét độc đáo riêng. Thế nên du lịch Sapa luôn rất hút khách. Đợt vừa rồi mình đã tổ chức cho đoàn hơn 40 người là thành viên của hội gồm cả người lớn và trẻ em làm một chuyến dã ngoại trên Sapa.

Về đường đi

Đường từ trung tâm Hà Nội lên Sapa dài khoảng 300km nếu đi theo hướng cầu Nhật Tân, cao tốc Hà Nội – Lào Cai đến đường đèo lên Sapa. Vì đường đi khá dài lại có trẻ nhỏ nên đoàn đã thuê ô tô lớn 34 chỗ để di chuyển.

Giá thuê xe cả đi lẫn về là 8 triệu đồng, vì bác tài tự túc ăn uống nên đoàn mình đã tip cho bác thêm 1 triệu. Như vậy tổng tiền xe là 9000 đồng. Chia cho 40 người, tính ra mỗi người chỉ khoảng hơn 200 ngàn. Đoạn đường đi khá dài nhưng có đến 3 trạm nghỉ nên các mẹ có thể dừng lại để cho con nghỉ ngơi và đi vệ sinh thoải mái. Phí cao tốc là 300.000 đồng.

Về nơi ở

Đoàn của mình lựa chọn ở VietTrekking Home Sapa. Mình đã phải đặt phòng trước 1 tháng để chắc chắn có đủ phòng cho cả đoàn. Homestay này nằm ngay cuối đường Hoàng Liên, cách Nhà thờ Đá chỉ 500 – 600 mét, cách khu vực cáp treo 4 km, cách bản Cát Cát khoảng 2,5 km và cách bản Tả Van khoảng 8 km.

Ngay khi vừa lên tới nơi cả đoàn đều ngỡ ngàng vì homestay đẹp ngoài sức tưởng tượng. Sân nhà rộng rãi có thể để được 6 ô tô dưới 7 chỗ, hoặc 4 ô tô dưới 7 chỗ và 1 xe khách. Homestay gồm có 4 phòng ngủ đơn loại dành cho gia đình, có nhà vệ sinh riêng.

Ngoài ra còn có 2 phòng ngủ chung gồm 18 giường và là giường tầng rất đẹp, gọn gàng, ấm cúng có rèm che cho từng giường. Mỗi phòng ngủ chung có 1 nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ và rộng. Tất cả các phòng đều có chăn ga gối đệm rất sạch sẽ, đẹp mắt, có máy sấy, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng… đủ cả.

Về ăn uống

Điều mình rất thích ở homestay này là quán cà phê và ban công với view vô cùng đẹp. Cảm giác khi ngồi trên này giống như bạn đang ngồi giữa chân mây vậy, thậm chí có những lúc mây còn phả cả vào mặt mình thích vô cùng.

Nhân viên của quán cà phê này đều là con trai, rất nhiệt tình và vui vẻ. Tuy nhiên điểm trừ của quán là hơi ít đồ uống và đồ ăn. Đồ uống tại đây khá ngon tuy nhiên vì xa trung tâm nên khá đắt đỏ.

Cách Homestay khoảng 12km có quán cá Thác Bạc vô cùng ngon. Mặc dù hơi xa nhưng các món ăn tại đây thì xứng đáng để cả đoàn vượt đường tới ăn. Đến quán các bạn có thể ra bể chọn thoải mái, nhân viên của quán sẽ bắt cá lên và cho bạn vào tận nơi xem họ mổ cá. Giá ăn cá hồi tại đây là 500.000 đồng/ kg có thể chế biến thành các món lẩu, nướng, gỏi, nem, da cá chiên… Giá mua về là 250.000 đồng/kg đã mổ sạch sẽ và đóng thùng xốp, bảo quản được trong 16 tiếng. Quán có ship hàng đến tận homestay.

Ngoài ra còn một quán ăn cũng rất ngon là Nhà hàng Khám Phá Việt – Thắng Cố A Quỳnh tại số 15, đường Thạch Sơn, SaPa (cách Nhà thờ Đá khoảng 500m). Quán này rất đẹp, sạch sẽ và ăn cũng rất ngon. Tuy nhiên giá cá hồi thì rất đắt đỏ.

Chơi gì ở Sapa?

Trên Sapa có rất nhiều địa điểm để bạn vui chơi, tuy nhiên vì thời gian có hạn và nhóm đông người nên nhóm mình chỉ chọn tới một vài chỗ thú vị nhất.

Đầu tiên đoàn đi leo Fansipan, mặc dù không đẹp như quảng cáo tuy nhiên nếu đã đến Sapa mà không leo lên đỉnh này thì rất lãng phí. Mình khuyến cáo những người bị bệnh tim mạch hoặc huyết áp thì không nên đi vì sẽ rất mệt. Nhiều mẹ thường lo lắng rằng con nhỏ thì không thể đi được.

Video: Chiêu thức ép khách du lịch mua hàng của trẻ em Sapa

Tuy nhiên ở nhóm của mình có khoảng 20 bé và có tới 3 bé chỉ 3 tuổi nhưng vẫn có thể leo lên đỉnh và các bé đều rất thích. Khi lao Fansipan mẹ chuẩn bị cho các con nước lọc và bông bịt tai để tránh bị ù tai là được nhé. Vé cáp treo leo Fansipan cho người lớn là 600.000 đồng. Trẻ em dưới 1 tuổi được đi cáp treo miễn phí, còn bé nào cao từ 1m đến 1,3m thì giá vé là 400.000 đồng.

Theo mình nhận xét thì cáp trao khá êm và rất an toàn. Thi thoảng có gió mạnh thì có hơi đung đưa một chút nhưng không quá đáng sợ. Khi leo đến trạm cáp trên cùng thì đi thêm khoảng 100 bậc sẽ có trạm tàu điện đi thẳng lên đỉnh mà không cần leo nữa.

Giá vé tàu điện là 70 đến 100.000 khứ hồi. Nếu không chọn đi tàu thì bạn leo bộ khoảng 600 bậc sẽ lên đến đỉnh. Vì đoàn nhiều trẻ con nên có 2/3 số thành viên chọn đi tàu điện. Trên đường leo lên đỉnh có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt nên các mẹ không lo con bị đói nhé, cũng không cần mang theo nhiều đồ ăn lỉnh kỉnh sẽ rất vướng víu.

Tiếp theo, đoàn mình đi bản Tả Van nằm cách trung tâm khoảng 800km. Đường đi tới bản không được đẹp lắm và tốt nhất bạn nên thuê xe máy để trải nghiệm được hết vẻ đẹp của thiên nhiên. Giá thuê xe máy ở đây là 100.000 cho một ngày và phải tự đổ xăng. Lưu ý nhỏ là trước khi thuê xe bạn nên kiểm tra kỹ lại dây phanh và lốp xem có bị mòn không, tránh trường hợp như đoàn mình đã gặp phải 1 xe bị nổ lốp trên đường đi khá nguy hiểm. Đi tham quan tại các bản đều có thu phí. Tại bản Tả Van phí là 75.000 đồng cho một người lớn.

Sau đó, đoàn mình đi chơi tại bản Cát Cát nằm cách trung tâm khoảng 2km. Bạn có thể chọn đi bộ hoặc đi taxi tới bản. Giá xe taxi 7 chỗ là 100.000 đồng và taxi 5 chỗ là 80.000 đồng trọn gói. Phí vào bản Cát Cát là 50.000 đồng. Trong bản có rất nhiều địa điểm đẹp, nhiều hàng quán xung quanh hai bên bậc thang nên có thể tranh thủ mua sắm. Ngoài ra, ở đây cũng có thác nước với cối xay nước vô cùng độc đáo.

Nhìn chung mình đánh giá Sapa là một địa điểm nên đi. Đặc biệt nếu đi đoàn đông sẽ rất vui và giảm được nhiều chi phí. Nhiều người nghĩ rằng Sapa không thích hợp cho trẻ nhỏ tới du lịch, tuy nhiên theo mình thì các bé đều rất thích nơi này. Khi tới đây, các bé được trải nghiệm không gian thiên nhiên đẹp mắt và bầu không khí trong lành cùng nhiều điều thú vị khác. Vì thế các mẹ đừng ngần ngại đưa con tới Sapa du lịch nhé. 

Kiên Trần
Bình luận
vtcnews.vn