Chia sẻ bất ngờ của chủ nhân clip 'nữ y tá Việt trổ tài ru bé ngủ'

Sức khỏeThứ Sáu, 31/08/2018 07:48:00 +07:00

Chủ nhân clip "nữ y tá Việt trổ tài ru bé ngủ" thu hút sự quan tâm của hàng triệu cặp cha mẹ trên thế giới, vừa lên tiếng chia sẻ nhiều điều thú vị.

Chủ nhân của clip "nữ y tá Việt trổ tài ru bé ngủ" gây bão cộng đồng mạng là một bà mẹ có nick name Ánh Tít - Lê Thị Ánh, (23 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình). Hiện tại clip của Ánh thu hút được 19 triệu lượt xem và quan tâm trên mạng xã hội facebook.

Theo chia sẻ của chị Lê Thị Ánh, 1 năm sau khi lập gia đình, vợ chồng chị đón trái ngọt đầu tiên là bé gái Nguyễn Lê An Nhiên (cháu bé trong clip).

Sau khi sinh được vài ngày, bé quấy khóc rất nhiều, Ánh được một y tá tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình hướng dẫn tạo ổ giúp bé ngủ ngon.

“Phương pháp này khá hữu ích, sau khi sinh cháu được 1 tháng, tôi vẫn dùng cách này đễ dỗ cho cháu ngủ ngoan hơn. Tuy nhiên, sau hai tháng, cháu không còn quấy nhiều, ngủ đã thành thói quen nên tôi không thường xuyên tạo ổ cho cháu nữa”, chị Ánh chia sẻ với báo chí.

37036988_1355019867975547_8242718088487763968_n 13

 Bà mẹ trẻ xinh đẹp bên cạnh thiên thần bé nhỏ của mình.

“Ánh Tít” cũng cho biết thêm, ban đầu, cô chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm tốt này tới các cặp cha mẹ khác giống như mình, sao cho việc nuôi con nhỏ đỡ vất vả.

Nhưng thật bất ngờ, clip không chỉ thu hút sự quan tâm của các bà mẹ Việt Nam mà ngay cả báo chí nước ngoài cũng quan tâm tìm hiểu.

“Lúc đầu, tôi nghĩ video chỉ có bạn bè, người thân và gia đình xem thôi, cũng không ngờ là lại có đông đảo người tương tác đến vậy.

Người thì khen bác sĩ khéo tay, người thì khen cách làm hay, cũng có người hỏi cụ thể từng thao tác được thực hiện như thế nào. Vì muốn được chia sẻ thông tin hữu ích này đến tất cả mọi người nên ai hỏi tôi cũng trả lời và hướng dẫn họ cho đúng”, bà mẹ trẻ thân thiện kể lại.

Theo chị Lê Thị Ánh, phương pháp tạo ổ giúp bé ngủ ngoan sẽ được thực hiện theo 3 bước, cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị một chiếc khăn sạch, mềm dài khoảng 120cm, rộng khoảng 60cm rồi quấn chéo khăn tạo độ dài nhất có thể.

photo-1-15356028393751367771013 7

 Khăn dài và rộng sẽ khiến việc "tạo ổ" cho bé được thoải mái và dễ dàng hơn.

Bước 2: Lật nhẹ nhàng người bé nghiêng sang phải rồi nhấc chân lên quấn khăn thành hình chiếc ổ (tay phải và chân phải ở dưới) và kê đầu lên khăn, cuộn tròn lại rồi chỉnh sửa tư thế sao cho chân trái của bé được hơi gập vào bụng, sẽ giúp bé giảm bớt đau bụng (nếu có).

photo-1-1535602739023342638076 10

Nhẹ nhàng đặt bé vào "ổ".

Bước 3: Từ từ đặt bé xuống và vỗ nhẹ cho bé chìm vào giấc ngủ sâu.

Lưu ý: Tất cả các bước trên đều phải được làm nhẹ nhàng và thực hiện khi bé được ăn, mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Ngoài ra, các mẹ chỉ nên quấn khăn tạo ổ vừa phải, không nên quấn chặt sẽ gây khó chịu cho bé.

Video: Hướng dẫn tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ ngoan

>>> Đoc thêm: Video: Nữ y tá Việt trổ tài ru bé ngủ khiến báo nước ngoài dậy sóng

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn