Chỉ vì ăn dưa chuột, 73 người nhập viện

Sức khỏeThứ Bảy, 27/04/2013 08:57:00 +07:00

(VTC News) - 73 người phải nhập viện sau khi ăn phải dưa chuột có khuẩn Salmonella.

(VTC News) - 73 người ở 18 tiểu bang của Mỹ đã phải nhập viện sau khi ăn phải dưa chuột nhiễm khuẩn Salmonella.

Cuộc điều tra của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh Mđã chỉ ra rằng ở Bang California có tới 28 trường hợp ăn phải loại dưa chuột nhiễm khuẩn này phải nhập viện, và ở Minnesota là 8 trường hợp, những trường hợp còn lại xảy ra hầu hết các tiểu bang của Mỹ.

dưa chuột nhiễm khuẩn
Dưa chuột Mexico nhiễm khuẩn khiến 73 người nhập viện  

Kết   quả điều tra ban đầu cho thấy nguồn dưa chuột nhiễm khuẩn salmonella – đe dọa sức khỏe người dùng là dưa chuột của hai công ty ở Mexico là  Công ty Daniel Cardenasc Izabal và Miracle Greenhouse.

Trong số 45 bệnh nhân có tới 2/3 bệnh nhân đã ăn dưa chuột của hai công ty này trước khi cảm thấy buồn nôn bị tiêu chảy và sốt rất cao.

Hầu hết những bệnh nhân phải nhập viện là do loại khuẩn Salmonella Saintpaul từ thức ăn đặc biệt là dưa chuột. Những biểu hiện đầu tiên của những người bệnh nhiễm  loại khuẩn này đều có những biểu hiện như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và sốt cao,

Hiện tại những đại lý lớn ở các tiêu bang này đều kiên quyết không nhập dưa chuột của những công ty có nguồn hàng từ Mexico cho tới khi họ có thể chứng minh rằng dưa chuột của họ không chứa các chất gây nguy hiểm cho con người và cần được đảm bảo an toàn vệ sinh.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn