Chỉ trích chính quyền Ukraine phá huỷ tượng Lenin lớn nhất nước

Thế giớiThứ Năm, 17/03/2016 02:25:00 +07:00

Bức tượng Lenin lớn nhất Ukraine tại Zaporozhie đang bị phá dỡ và nhận chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

(VTC News) - Bức tượng Lenin lớn nhất Ukraine tại Zaporozhie đang bị phá dỡ và nhận chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Theo báo Sputnik, việc chuẩn bị phá hủy di tích đã bắt đầu từ 12/3, khi đó chính quyền quây rào xung quanh tượng đài, đến ngày 14/3 thì dựng giàn giáo.

Sáng 15/3, dòng chữ Lenin và châm ngôn "Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô-Viết cộng với điện khí hóa toàn quốc" bị đục bỏ.

Tượng đài Lenin
Tượng đài Lenin 
Ngày 16/3, chính quyền bắt đầu tháo dỡ tác phẩm điêu khắc chính là pho tượng Lenin bằng đá hoa cương.

Sputnik cho hay đám đông hàng trăm người tụ tập theo dõi việc phá dỡ di tích, thậm chí  các  sinh viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Zaporozhsky còn nghỉ học để có mặt tại hiện trường vụ đập phá này.

Tượng đài Lenin ở Zaporozhie xây dựng vào năm 1964, chiều cao kể cả bệ gần 20m.

Những ngày này, tượng đài Lenin lớn nhất Ukraine bị dỡ bỏ trong khuôn khổ đạo luật thông qua năm 2015.

Kể từ đó, chính quyền Ukraine ráo riết đấu tranh với những di sản của thời Xô-viết, phá bỏ các tượng đài di tích, đổi tên đường phố và các điểm dân cư.

Nguồn: Sputnik
Bình luận