Chi tiết vụ máy bay quân sự Hàn Quốc gặp nạn vì săn lùng UAV Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/12/2022 15:15:46 +07:00
(VTC News) -

Theo quân đội Hàn Quốc, máy bay không người lái (UAV) Triều Tiên mạo hiểm bay vào không phận nước láng giềng trong ít nhất 7 giờ.

RT đưa tin, quân đội Hàn Quốc nói đã bắn hơn 100 viên đạn vào một máy bay không người lái của Triều Tiên hôm 26/12, nhưng không hạ được. Hàn Quốc cho rằng UAV của Triều Tiên đã ở trong không phận nước này ít nhất 7 giờ.

Chi tiết vụ máy bay quân sự Hàn Quốc gặp nạn vì săn lùng UAV Triều Tiên - 1

Máy bay Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. (Ảnh: AP)

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các máy bay chiến đấu của nước này đã cố gắng đánh chặn UAV Triều Tiên sử dụng súng 20 mm, sau khi phát hiện UAV gần đảo Gyodong, phía tây bắc Seoul và gần biên giới Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết có những lo ngại rằng các tòa nhà dân cư có thể đã bị hư hại. Các máy bay không người lái của Triều Tiên được cho là đã cố gắng lảng tránh các máy bay Hàn Quốc. 

Tổng cộng, Hàn Quốc phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên, trong đó một chiếc bay giữa các thành phố Gimpo và Paju đến phía tây bắc Seoul, trước khi bay xa tới khu vực phía bắc thủ đô Hàn Quốc. Sau đó, máy bay quay trở lại Triều Tiên.

4 máy bay không người lái khác thì hoạt động ở khu vực đảo Ganghwa, gần biên giới Triều Tiên. Chưa rõ 4 máy bay này sau đó đi đâu, vì hệ thống radar của Hàn Quốc đã mất dấu vết. 

Ông Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, được trang tin tức Hankyung dẫn lời nói rằng “mục đích chính của UAV (Triều Tiên) dường như là do thám” phía Hàn Quốc.

Trong khi đó, ông Hong Min, trưởng phòng nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia, nói với hãng tin Yonhap: “Dường như Triều Tiên đang đáp trả các chuyến bay do thám và giám sát được tăng cường của quân đội Mỹ... vào dịp Giáng sinh”.

Việc đánh chặn không thành công, trong khi một chiếc máy bay đã bị tai nạn. Cả hai phi công đều sống sót sau vụ việc. Chiến dịch này cũng buộc các quan chức địa phương phải tạm dừng tất cả các chuyến bay dân sự tại các sân bay quốc tế Incheon và Gimpo.

Hành động của máy bay không người lái Triều Tiên, vốn bị Seoul lên án là "sự khiêu khích rõ ràng", diễn ra sau cuộc tập trận chung tuần trước giữa Mỹ và Hàn Quốc, có sự tham gia của máy bay chiến đấu. Triều Tiên nhiều lần nói rằng họ coi các cuộc tập trận như vậy là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn