Chi tiết thú vị trong ngày Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Ba, 18/12/2018 08:14:00 +07:00

Ngày 15/12 là một ngày đặc biệt với HLV Park Hang Seo và với chính bóng đá Việt Nam.

Ngày 15/12 cách đây 4 năm chính là ngày Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Malaysia tại vòng bán kết AFF Cup 2010 trên sân Bukit Jalil. Trước sức ép của hàng vạn khán giả nhà, thủ thành Bùi Tấn Trường đã mắc sau lầm khi bắt bóng trượt sau tình huống đánh đầu của Mohd Safee. Và cũng chính Mohd Safee sau đó là người sút bồi ghi bàn thắng thứ 2 từ tình huống Tấn Trường đổ người bắt bóng không dính để bóng bật ra.

Video Việt Nam thua 0-2 Malaysia trên sân Bukit Jalil tại bán kết AFF Cup ngày 15/12/2010

Trận thua 0-2 kể trên khiến Việt Nam gần như bị hạ bệ ngôi vương và cuối cùng đã trở thành cựu vương của giải đấu khi chỉ có được trận hòa 0-0 trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Sau khi vượt qua Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2010, Malaysia đã đánh bại tiếp Indonesia với tổng tỷ số 4-2 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Trận thua ngày 15/12/2010 cũng là lần thứ 2 trong vòng 1 năm, HLV Calisto của Việt Nam nhận thất bại trước “phù thủy trắng” Datuk K.Rajagobal của Malaysia. Trước đó tại SEA Games 2009, ông thầy người Bồ Đào Nha dẫn dắt U23 Việt Nam thua đau 0-1 U23 Malaysia của Rajagobal trong trận chung kết sau một tình huống phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp ở phút 86. Trong trận thua này, Tấn Trường khiến ông Calisto vô cùng tức giận khi cố ở lại trên sân để thi đấu dù bị đau. Và rồi thủ thành người Đồng Tháp không thể phản ứng được trước tình huống bóng đập lưng đồng đội đi vào lưới dù ở rất gần trái bóng.

tOP

 Ngày 15/12/2018, Việt Nam vô địch AFF Cup.

Nhưng bây giờ người hâm mộ Việt Nam dường như chỉ còn nhớ tới ngày 15/12 là ngày tuyển Việt Nam đăng qua AFF Cup 2018 đầy thuyết phục trên sân Mỹ Đình sau khi đánh bại Malaysia 3-2 sau 2 lượt trận.

Có một chi tiết ít người để ý đó ngày 15/12 của 1 năm trước ông Park cũng đã tạo ra một bước ngoặt về tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam để rồi sau đó là một chuỗi niềm tin tạo nên những thành công vang dội cho bóng đá Việt Nam mà chức vô địch AFF Cup 2018 là cái kết viên mãn.

Ngày 15/12/2017 chính là ngày U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan trên sân Buriram ở Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cup. Đây là trận đấu Công Phượng tỏa sáng với cúp đúp bàn thắng mang về chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo, đồng thời mang về hạng Ba cho U23 Việt Nam.

Video U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ngày 15/12/2017

Nên nhớ, trước đó gần 3 tháng vẫn những con người này khi đối đầu U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 29, chúng ta đã thất bại muối mặt 0-3 vì không có được sự tự tin. Công Phượng chính là người sút hỏng 11m trong trận đấu này và rồi Việt Nam dừng bước đầy cay đắng.

Sau này trợ lý Lee Young Jin của HLV Park Hang Seo chia sẻ, chính chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan của U23 Việt Nam tại giải giao hữu M-150 Cup đã giúp các cầu thủ bắt đầu nhìn Ban huấn luyện Hàn Quốc với một ánh mắt khác. “Họ tin tưởng nhiều hơn và nghe theo tuyệt đối các hướng dẫn. Và sau đó, U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở  giải U23 châu Á 2018”.

Nói các khác, ngày 15/12/2017 chính là ngày ông Park Hang Seo xóa đi nỗi sợ hãi Thái Lan từng ám ảnh các cầu thủ Việt Nam qua nhiều thế hệ, nhiều giải đấu để rồi một thế hệ tài năng mới của bóng đá Việt Nam tự tin tỏa sáng và tròn 1 năm sau, ngự trị trên ngai vàng bóng đá khu vực.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn