Chi tiết bất ngờ vụ nổ súng trong vùng phi quân sự Hàn-Triều

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/05/2020 19:38:12 +07:00

Hôm nay (3/5), một trạm gác của Hàn Quốc nằm trong vùng phi quân sự (DMZ) trúng đạn từ Triều Tiên.

Yonhap đưa tin, sau khi bị tấn công bất ngờ, phía Hàn Quốc đã nổ súng đáp trả. Tuy nhiên, một quan chức Hàn Quốc cho rằng, vụ nổ súng từ phía Triều Tiên dường như là vô tình.

Chi tiết bất ngờ vụ nổ súng trong vùng phi quân sự Hàn-Triều - 1

Trạm gác của quân đội Hàn Quốc tại vùng phi quân sự (DMZ) ở thị trấn Cheorwon. (Ảnh: Yonhap)

Cụ thể, theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các binh sĩ Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ gác tại một đơn vị ở thị trấn biên giới Cheorwon đã nghe thấy những tiếng súng nổ vào khoảng 7h41’ sáng (giờ địa phương) và sau đó phát hiện 4 viên đạn găm vào tường của trạm gác.

Sau đó, quân đội Hàn Quốc đã bắn tổng cộng 20 phát đạn đáp trả về phía Triều Tiên. Loạt đạn được bắn làm hai lần và mỗi lần là 10 viên. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc còn phát cảnh báo qua hệ thống phát thanh. Hiện Hàn Quốc không ghi nhận thương vong về người hay thiệt hại vật chất sau khi bị loạt đạn từ Triều Tiên tấn công.

Bên cạnh đó, cũng không rõ Triều Tiên có bị thiệt hại gì hay không sau loạt đạn đáp trả của Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã gửi thông báo cho phía Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc liên Triều vào lúc 9h35’, đồng thời yêu cầu có lời giải thích”, một quan chức JCS nói.

Song phía Triều Tiên hiện chưa đưa ra phản ứng.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình và phân tích chi tiết những bằng chứng thu thập được bao gồm các mảnh đạn nằm quanh hiện trường cũng như tìm hiểu động cơ nổ súng của phía Triều Tiên.

“Lúc đó, trời khá nhiều sương mù và thông thường vào khoảng thời gian này, các binh sĩ Triều Tiên đang thay ca”, quan chức JCS cũng nhấn mạnh Hàn Quốc không phát hiện bất cứ động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên.

Giới chức Hàn Quốc nhận định rõ ràng vụ nổ súng đã vi phạm thỏa thuận Hiệp ước Quân sự Toàn diện được Hàn – Triều ký kết vào tháng 9/2018. Seoul cũng hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các điều khoản nằm trong hiệp ước trên.

Nội dung thỏa thuận từng nhấn mạnh, Hàn – Triều cho thiết lập các vùng đệm trên đất liền, trên biển và trên mặt đất, đồng thời chấm dứt những hành động thù địch nhằm vào nhau để giảm thiểu căng thẳng và tiến tới xây dựng lòng tin đôi bên.

Đây là lần đầu tiên xảy ra nổ súng ở khu vực biên giới Hàn – Triều kể từ năm 2017. Vào năm 2017, Triều Tiên đã cho bắn loạt đạn nhằm vào một binh sĩ nước này đang trên đường đào tẩu sang Hàn Quốc.

(Nguồn: Infonet)
Bình luận
vtcnews.vn