Chỉ số giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm

Kinh tếThứ Tư, 21/09/2011 05:01:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9/2011 của Hà Nội tăng 0,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ.

(VTC News) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9/2011 của Hà Nội tăng 0,2% so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ (giảm 0,02%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hà Nội tăng 0,2 so với tháng trước (Ảnh: Gia Bảo)

Theo thông tin từ Cục thống kê TP Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 9/2011 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 21,74% so với cùng kỳ.

Có 7/11 nhóm hàng có chỉ số giá tiêu dùng tăng, trong đó hầu hết các nhóm hàng có chỉ số giá tăng dưới 1%, chỉ có nhóm hàng và dịch vụ khác có chỉ số giá tăng trên 1% (do trong nhóm này có đồ trang sức tăng giá do giá vàng tăng mạnh).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ số giá tháng này giảm nhẹ (giảm 0,02%). Trong đó, thực phẩm giảm 0,34%, lương thực giảm 0,26%, ăn uống ngoài gia đình tăng 1,02%.

Tuy nhiên, nếu tính chung cả 9 tháng đầu năm 2011 thì tốc độ tăng giá  vẫn ở mức cao. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2011 so với 9 tháng năm 2010 tăng 17,76% (năm 2010 tốc độ này là 9,05%).

Chỉ số giá tiêu dùng trong 9 tháng năm 2011 tăng cao nhất vẫn là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 31,27% so cùng kỳ), trong đó nhóm hàng thực phẩm tăng mạnh kéo dài suốt 8 tháng qua, chỉ đến tháng 9 mới có xu hướng giảm).

Để kiềm chế mức độ tăng giá, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, TP Hà Nội đã phê duyệt và ứng số vốn là 475 tỷ đồng để thực hiện chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Gia Bảo

 

Bình luận
vtcnews.vn