Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm

Sao ViệtThứ Sáu, 20/05/2022 14:52:00 +07:00
(VTC News) -

Trải qua lần tan vỡ hôn nhân đầy ồn ào và cuộc tình nhiều thị phi sau đó cũng không thể đi đến đám cưới, Chí Nhân chưa từng nghĩ mình lận đận trong chuyện tình cảm.

Từng là gương mặt truyền hình "hot" của VTV sau khi tham gia loạt phim Giọt nước rơi, Lời thì thầm từ quá khứ, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những cô gái trong thành phố, Sinh tử..., mới đây, Chí Nhân trở lại với hình tượng khác biệt khi đóng vai Quang Vũ trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. 

Sự cố xấu hổ với Quỳnh Nga

- Sau khoảng thời gian khá dài kể từ phim "Sinh tử", khán giả mới được gặp lại Chí Nhân trên màn ảnh. Vũ là vai diễn có nội tâm khá phức tạp đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu. Điều này có làm khó anh?

Tôi là người thích những thử thách, trải nghiệm và thích cảm giác vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Vậy nên tôi luôn mong được thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp, có nhiều đấu tranh trong tư tưởng, biến đổi trong suy nghĩ và hành động. Nhân vật càng khó, tôi càng muốn chinh phục để đi đến tận cùng của tâm lý nhân vật. Từ đó tôi sẽ chinh phục được khán giả, khiến khán giả đồng cảm, dành tình yêu thương cho cả nhân vật và diễn viên. Quang Vũ của Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ chính là nhân vật như vậy

Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm - 1

Trong ''Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'', Vũ (Chí Nhân) là tình cũ của Giang (Lã Thanh Huyền), xuất hiện khi cô đã kết hôn với Việt (Việt Anh). Mối quan hệ phức tạp giữa ba người hứa hẹn sẽ đem đến những diễn biến hấp dẫn cho phim. 

Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm - 2

Vốn không ưa Vũ nên Minh (Quỳnh Nga) liên tục tỏ thái độ khó chịu với anh. 

Tôi nhận vai Vũ còn vì thấy đây là một nhân vật khá duyên dáng, thú vị. Tôi tìm thấy sự đồng cảm trong suy nghĩ và sự biến đổi tâm lý trước những sự kiện xảy ra trong hoàn cảnh của anh ta. Hơn hết, tôi thấy mình rất có duyên với đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa. Cứ bộ phim nào tôi hợp tác và được anh Khoa chỉ đạo, hướng dẫn diễn xuất thì cả phim và vai diễn của tôi đều để lại dấu ấn nhất định và được nhiều khán giả yêu mến. 

- Phân cảnh hậu trường khiến anh nhớ nhất đến thời điểm hiện tại là gì?

Tôi chưa thể tiết lộ những tình tiết hay phân cảnh sắp tới trên phim. Nhưng tôi sẽ chia sẻ với bạn về một sự cố trong bộ phim này khiến tôi thực sự xấu hổ. Đây cũng là sự cố mà lần đầu tiên tôi trải qua trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật của mình.

Trong phân cảnh cuộc họp của công ty ở tập 5 vừa rồi, chính là phân đoạn mà nhiều khán giả bình luận rằng nếu là Vũ, họ sẽ đuổi việc Minh Minh ngay lập tức vì luôn thể hiện thái độ không phải với sếp. Chúng tôi quay cảnh đó lúc gần 9 giờ tối, mọi người trong đoàn đều đã rất mệt mỏi sau khi làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, lời thoại của nhân vật Vũ lại dài đến hai trang kịch bản. Do vậy, để khích lệ tinh thần anh chị em trong đoàn, chị Lã Thanh Huyền đã cược với tôi một chầu cafe nếu tôi quay được một đúp ăn ngay và phải xong trước 21h. Tôi hào hứng "nhận kèo" và hoàn thành suôn sẻ phân cảnh của mình vào đúng 20h58. 

Đến lượt Quỳnh Nga quay, chị Huyền cũng khích lệ bằng hình thức như vậy. Tuy nhiên, khi quay đến gần câu cuối cùng, Nga bị hụt hơi nên thoại vấp. Lúc ấy không hiểu sao, tôi vô thức bật cười. Dù tôi đã cố kìm nén tiếng cười trong họng nhưng mọi người vẫn biết. Lúc đấy, tôi đã nhận ra sự thiếu lịch sự của mình và xấu hổ vô cùng. Dù sau đó chị Lã Thanh Huyền đã chữa ngượng cho tôi bằng cách "mắng": “Nhân ơi, em bớt bớt cười bạn diễn lại đi nhé!”, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất lăn tăn. Vì vậy khi quay xong và trên xe về, tôi đã nhắn tin xin lỗi Quỳnh Nga và tự thú nhận là suốt quá trình làm nghề, chưa bao giờ tôi thấy mình vô duyên như hôm ấy.

Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm - 3

Chí Nhân hy vọng vai diễn mới sẽ được đông đảo khán giả đồng cảm, yêu thương.

Trộm vía có lẽ từ phim Sinh Tử đến phim này, tôi cư xử với Nga không đến nỗi nào (cười). Vì vậy Nga cũng yêu quý và rộng lượng với tôi lắm. Sáng hôm sau khi gặp lại mọi người, không khí lại trở nên vui vẻ, rôm rả như bình thường. Và tiết lộ với bạn, trưa hôm đó tôi đã phải cáo lỗi với mọi người bằng một chầu ăn trưa và cafe. 

- Sau đề cử “Nam diễn viên ấn tượng” tại VTV Awards 2016 đến nay, dường như anh vẫn đang vắng bóng trên đường đua giải thưởng. Dù đã ghi dấu ấn trên sân khấu kịch với các giải thưởng nhưng với phim truyền hình thì chưa. Điều này khiến anh chạnh lòng chứ?

Có một nhân vật mà tôi luôn hình dung nếu được giao thì mình sẽ diễn thế nào, đó là Phan Quân trong phim 'Người phán xử'. Tôi mong có cơ hội được thể hiện kiểu nhân vật vừa chính vừa tà, vừa quyền uy vừa tình cảm, vừa nóng vừa lạnh như vậy.

Diễn viên Chí Nhân

Tôi không thấy chạnh lòng vì điều đó. Với tôi cũng như phần nhiều anh chị em nghệ sĩ, việc để lại dấu ấn trong lòng khán giả hay được khán giả ghi nhận, theo dõi, ủng hộ trong mỗi vai diễn, mỗi bộ phim và đồng hành trên bước đường nghệ thuật mới chính là giải thưởng lớn nhất, quan trọng nhất. Nếu không có khán giả sẽ không có nghệ sĩ!

- Trong tương lai, anh mong muốn được thử sức với kiểu vai nào?

Như đã chia sẻ, tôi là người thích sự thử thách, luôn muốn làm mới mình nên không mấy khi tự tạo một khuôn mẫu hình tượng nhân vật nào mà mình thích. Nhưng có một nhân vật mà tôi luôn hình dung nếu được giao thì mình sẽ làm thế nào, đó là Phan Quân trong phim Người phán xử, vai diễn đã được cố NSND Hoàng Dũng thể hiện rất thành công. Tôi mong mình sẽ có cơ hội được thể hiện kiểu nhân vật vừa chính vừa tà, vừa quyền uy vừa tình cảm, vừa nóng vừa lạnh như vậy.

Điều muốn làm nhất là chơi cùng con trai

- Trong buổi họp báo phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", anh đã có câu trả lời khá ấn tượng về thông điệp mà phim truyền tải, đó là mong mỗi khán giả xem phim sẽ nhìn vào đó để có cách ứng xử văn minh với những mối quan hệ cũ. Vậy mối quan hệ hiện tại của anh và người cũ thế nào?

Hiện tại chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn luôn cùng nhau chăm lo, quan tâm và giáo dục con trai.

- Có sự nghiệp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của anh lại khá lận đận. Sau những mối tình không trọn vẹn, niềm tin về tình yêu, hôn nhân trong anh có vơi đi?

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng chuyện tình cảm của mình lận đận. Với tôi, mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc sống chính là những trải nghiệm cần có trong đời. Và tôi cho rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình sẽ mang lại những bài học bổ ích, giúp tôi dần hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tôi luôn có niềm tin vào tình yêu thương giữa người với người. Và minh chứng cụ thể nhất chính là một câu nói của cố NSND Hoàng Dũng mà tôi không thể trả lời hay phản biện được gì, đó là: “Ba không hiểu sao mà mối tình nào của con cũng như là mối tình đầu thế hả?”

Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm - 4

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai. 

- Anh sẽ sẵn sàng mở lòng để tiến đến hôn nhân một lần nữa?

Tôi cũng giống mọi người, luôn mong muốn có được hạnh phúc cùng một gia đình viên mãn, êm ấm bên người yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm với mình.

- Thời điểm hiện tại, điều gì là quan trọng nhất đối với anh?

Với tôi lúc này, điều quan trọng nhất chính là luôn luôn nhận được nhiều yêu thương và sự ủng hộ của các khán giả. Được khán giả đồng hành trên con đường nghệ thuật là điều mà tôi vô cùng hạnh phúc. 

Chí Nhân: Tôi chưa từng nghĩ mình lận đận chuyện tình cảm - 5

Ngoài vai trò diễn viên, Chí Nhân hiện là MC các chương trình thể thao tại VTVCab.

- Bận rộn với nhiều công việc từ diễn viên đến MC, anh dành bao nhiêu thời gian cho bản thân? Những lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì? 

Có một câu nói mà tôi thấy đúng, đó là: “Khi bạn được làm công việc mình yêu thích mỗi ngày, bạn sẽ không bao giờ phải đi làm”. Tôi luôn yêu thích và tìm thấy niềm vui trong những công việc hiện tại. Tôi được thể hiện các vai diễn trên sân khấu của Nhà hát Kịch Hà Nội hay trong những bộ phim truyền hình được khán giả quan tâm. Ngoài ra, tôi cũng được "thoả mãn'' với sở thích, đam mê khi đảm nhận vai trò MC thể thao tại VTVcab.

Sau một ngày làm việc, điều tôi muốn làm nhất là chơi cùng con trai mình. Khi đó, hai bố con tôi có thể cùng chơi cá ngựa hay các môn thể thao vận động khác. Tôi nghĩ đó sẽ là một ngày thực sự tuyệt vời của mình! 

Hà Linh(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp