Chỉ mặt những kẻ vô văn hoá ngang nhiên cướp đường của người đi bộ

Thời sựThứ Sáu, 21/04/2017 07:22:00 +07:00

Được thiết kế riêng cho người đi bộ nhưng cầu số 1 và số 2 bắc qua kênh Tân Hóa- Lò Gốm (TP.HCM) nhiều năm nay lại bị xe máy cướp đường đi một cách trắng trợn khiến dư luận rất bức xúc.

Cầu số 1 và số 2 bắc qua kênh Tân Hóa- Lò Gốm (quận 6, TP.HCM) được chính quyền thành phố xây dựng riêng dành cho người đi bộ lưu thông qua 2 bên đường.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, 2 cầu này bất ngờ bị xe máy chiếm dụng, cướp hết làn đường đi bộ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ, đặc biệt là người đi bộ.

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon

Cầu dành cho người đi bộ nhưng xe máy ngang nhiêp cướp đường một cách vô lí. (Ảnh: Quang Hải)

Theo quan sát của PV VTC News, trước cầu và cuối cầu số 1 và số 2 đều có biển báo giao thông, kí hiệu cầu dành cho người đi bộ và cấm xe máy. Cầu dài khoảng 50m và rộng khoảng 1,5m vừa đủ cho người đi bộ lưu thông qua lại

Nhưng điều kì lạ là nhiều năm nay, 2 cây cầu đi bộ này lại tấp nập người đi xe máy qua lại, trong khi cách đó khoảng 400m có cầu rộng rãi cho phương tiện qua lại.

Video: Những pha dàn xếp vi phạm giao thông không thể tin nổi ở Hà Nội

Qua theo dõi, tình trạng xe máy chiếm dụng đường đi bộ trên cầu số 1 và cầu số 2 diễn ra thường xuyên và đông nhất là buổi sáng với chiều tối.

Thậm chí, vào giờ cao điểm trên, 2 trên cầu còn xảy ra tình trạng kẹt xe, người xuống không được mà lên cũng không xong.

Trước sự lộng hành của xe máy, người đi bộ trên cầu phải nép sát thành cầu mỗi khi đi qua vì sợ bị xe máy va quẹt.

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon

 Biển báo kí hiệu rõ cầu dành cho người đi bộ nhưng xe máy vẫn đại náo trên cầu. (Ảnh: Quang Hải)

Chị H. – một người đi bộ cho hay: “Mỗi lần đi qua cầu, tôi phải ngó lên ngó xuống. Nếu không có xe máy tôi mới dám đi, còn có xe phải nhường, chờ hết xe mới dám đi lại. Ai đời, cầu dành cho người đi bộ nhưng người đi xe máy qua lại đông hơn”.

“Tôi thấy cầu số 1 và số 2 dành cho xe máy đúng hơn là dành cho người đi bộ. Cứ sáng hoặc chiều tối, xe máy lại chạy kín mít trên cầu khiến cho người đi bộ không thể đi qua được. Thậm chí, có nhiều trường hợp xe máy va quẹt người đi bộ trên cầu”, chủ quán cà phê gần cầu bức xúc.

Trả lờiVTC News , ông Lại Tấn Nghiệp – Chủ tịch UBND phường 8, quận 6 xác nhận có tình trạng trên đang diễn ra.

Theo ông Nghiệp, thực tế cầu số 1 và số 2 có hai phần đường để dành cho người đi bộ và người khuyết tật đi xe lăn. Tuy nhiên, nhiều năm nay người đi xe máy vẫn qua lại thường xuyên là vì sự thuận tiện.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được:

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 3

 Cầu số 1 dành riêng cho người đi bộ nhưng nhiều năm nay bị xe máy cướp trắng trợn. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 4

 Đủ các loại phương tiện đi trên cầu đi bộ, phần đường dành cho người tàn tật. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 5

 Các phương tiện tấp nập qua lại, bất chấp mình đang đi sai phần đường. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 6

 Hàng hóa cồng kềnh "đại náo" trên cầu đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 7

Xe máy tranh giành đường đi trên cầu đi bộ. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 8

 Đường lên xuống cầu khá dốc, nếu không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. (Ảnh: Quang Hải)

Hinh anh Cau di bo bong nhien thanh ‘cau xe may’ o Sai Gon 9

 Vào giờ cao điểm, cầu đi bộ thường xuyên bị kẹt xe. (Ảnh: Quang Hải)

Video: Kẹt xe trong ngày thi công tại ngã 6 ở TP.HCM

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn