'Chỉ gọi 2 tiền đạo, Thái Lan có thể thách thức Việt Nam và Indonesia?'

Thể thaoThứ Ba, 27/08/2019 10:04:00 +07:00

Fox Sports Asia hoài nghi vào cơ hội giành chiến thắng của tuyển Thái Lan trong trận đấu với Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Tờ Fox Sports Asia đã đăng tải bài viết với dòng tít: “Liệu Thái Lan có thể thách thức với Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khi họ chỉ có 2 tiền đạo trong đội hình?”. Bài viết này được đăng tải sau gần 1 tuần mà HLV của đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino công bố danh sách sơ bộ 33 cầu thủ cho 2 trận đấu với Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

thai lan

Tuyển Thái Lan có vực dậy sau hàng loạt thất bại gần đây?

Điều đáng chú ý là trong danh sách này, HLV người Nhật Bản chỉ gọi 2 tiền đạo là Supachai Jaided (Buriram United) và Chananan Pombuppha (Bangkok United). Trong khi đó cả hai chân sút Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn của Muangthong United đều vắng mặt vì chấn thương. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh nơi hàng công của tuyển Thái Lan.

“Một chiến thắng ở trận đấu vào ngày 5/9 tới sẽ giúp Thái Lan (hoặc Việt Nam) có thêm động lực để thách thức UAE cho chiếc vé đi tiếp ở vòng loại World Cup trong bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ quen thuộc như Malaysia và Indonesia, đội bóng mà Thái Lan sẽ đụng độ ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno (Jakarta) chỉ 5 ngày sau trận đấu với Việt Nam. Tuy nhiên người Thái đang bước vào chiến dịch vòng loại với lực lượng bị tàn phá bởi chấn thương”, tờ Fox Sports Asia viết.

“Trong khi phía Việt Nam đang có những tranh luận về việc HLV Park Hang Seo không gọi Văn Quyết, cựu đội trưởng của tuyển Việt Nam vào danh sách 27 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup thì ở Thái Lan, chẳng có ồn ào nào từ phía các CĐV.

Với tình hình lực lượng hiện tại của tuyển Thái Lan, họ chẳng thể đòi hỏi gì ở thời điểm này. Những lựa chọn trên hàng công của HLV Akira Nishino là quá ít ỏi khi mà ông chỉ gọi có 2 tiền đạo trong danh sách sơ bộ 33 cầu thủ. Đây lần triệu tập cầu thủ đầu tiên của nhà cầm quân người Nhật sau khi ông tiếp quản ghế HLV tuyển Thái Lan.

Tiền đạo của Muangthong United, Teerasil Dangda, vốn là nguồn cung cấp bàn thắng cho tuyển Thái Lan đã ngồi ngoài hơn 1 tháng vì chấn thương dai dẳng trong khi đồng đội của anh, Adisak Kraisorn, chân sút hàng đầu của Thái Lan ở AFF Cup 2018, cũng không được triệu tập vào tuyển quốc gia do gặp vấn đề về thể lực.

supachai

Supachai Jaided nhiều khả năng sẽ gánh trọng trách trên hàng công của tuyển Thái Lan. 

Những cái tên như Siroch Chatthong của CLB PT Prachuap, tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta của Buriram, cầu thủ đã ghi 7 bàn ở mùa giải này cho CLB của mình và tiền đạo 33 tuổi Surachat Sareepim cũng không được HLV Akira Nishino gọi vào đội tuyển.Do vậy HLV Nishino sẽ chỉ có 2 lựa chọn là Supachai Jaided (Buriram United) và Chananan Pombuppha (True Bangkok United) để sử dụng ở 2 trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup. Trong đó, Chananan (27 tuổi) chưa ghi bàn nào trong màu áo tuyển quốc gia sau 9 lần ra sân và cũng không có phong độ cao ở CLB của mình". 

"Điều tương tự cũng xảy ra với Supachai, cầu thủ mới có 4 bàn thắng cho CLB Buriram ở giải VĐQG Thái Lan mùa này. Anh đã không ghi bàn nào trong 6 lần ra sân cho Buriram ở vòng bảng AFC Champions League 2019.   

Liệu HLV Akira Nishino có thể giúp Thái Lan giành được kết quả tích cực ở 2 trận đấu tới khi mà ông đang thiếu hụt lựa chọn về tiền đạo?  HLV người Nhật ưa thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, trong đó chỉ có 1 tiền đạo cắm. Với sơ đồ chiến thuật này, ông Akira đã dùng Yuya Osako ở vị trí tiền đạo và đưa tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2019, nơi mà họ đã thua Bỉ với tỉ số sít sao 2-3".

"Thái Lan không hề lạ lẫm với sơ đồ 4-2-3-1 khi mà HLV trước đây của họ, Milovan Rajevac cũng dùng sơ đồ này giúp đội bóng xứ Chùa vàng vào tới Bán kết AFF Cup 2018.Tuy nhiên chính Teerasil Dangda là người chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019, trong khi đó Supachai Jaided đá tiền đạo cánh. 3 trong số 4 bàn thắng của Supachai ở tuyển Thái Lan được ghi tại AFF Cup năm ngoái khi anh đá tiền đạo cánh. Khả năng chơi tiền đạo cắm của cầu thủ này vẫn chưa được kiểm tra".

"Do vậy, liệu chân sút 20 tuổi này có thể gánh trách nhiệm ghi bàn cho “Voi chiến” trong 2 trận đấu với Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022? Cơ hội đi tiếp của Thái Lan ở bảng G chắc chắn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào câu hỏi đó", tờ Fox Sports Asia kết luận.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn