Chỉ giữ lại 5 – 7 tập đoàn quan trọng

Kinh tếThứ Tư, 05/09/2012 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ dự kiến sẽ chỉ giữ lại 5 – 7 Tập đoàn có vai trò quan trọng.


(VTC News) – Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều 5/9, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến đề xuất của Bộ Xây dựng về việc dừng thành lập 2 tổng công ty, Tập đoàn là Tập đoàn Sông Đà và Tổng công ty phát triển Nhà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ dự kiến sẽ chỉ giữ lại 5 – 7 Tập đoàn có vai trò quan trọng.

Theo Bộ trưởng Đam, tại kỳ họp lần này, Chính phủ không thảo luận đến vấn đề tái cơ cấu các Tổng công ty, Tập đoàn Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam 
Tuy nhiên, ở những kỳ họp trước, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng chính phủ, đã dành rất nhiều thời gian để xem xét tái cơ cấu lại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước hiện nay.


Theo thống kê, đến nay nước ta có 11 tập đoàn, nhưng chính phủ dự kiến việc tái cơ cấu này sẽ chỉ giữ lại khoảng 5 đến 7 đơn vị có vai trò quan trọng đối với dân sinh như dầu khí, điện lực, còn các đơn vị khác sẽ được tổ chức lại và giao cho các bộ, trực tiếp bộ trưởng chuyên ngành quản lý.

Nói như vậy, không có nghĩa là Thủ tướng không chịu trách nhiệm mà là tăng cường trách nhiệm đối với các bộ ngành trực thuộc.

Châu Anh

Bình luận
vtcnews.vn