Chi gần 400 triệu đồng/năm học, con vẫn bị ngược đãi

Giáo dụcThứ Ba, 20/12/2011 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Các giáo viên ở một trường mầm non tư thục chất lượng cao bị buộc tội ngược đãi trẻ em và vòi thêm tiền phụ huynh học sinh.

(VTC News) - Các giáo viên một trường mầm non tư thục chất lượng cao ở Nam Kinh (Trung Quốc) đã bị buộc tội ngược đãi trẻ em và vòi thêm tiền phụ huynh học sinh.

Cha mẹ đã tin tưởng và cho con theo học trường tư thục Joy Bilingual với chi phí rất đắt là 120.000 Nhân dân tệ (18.936 USD tương đương hơn 397.656.000 VNĐ) một năm với mong muốn con cái họ được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, đặc biệt là được tiếp cận với môn tiếng Anh ngay từ sớm, nhưng không thể ngờ rằng con cái họ đang hàng ngày bị ngược đãi.
 

Trường tư thục Joy Bilingual

Trường đã tuyển các giáo viên ngoại ngữ chủ yếu từ Philippine, nhưng các giáo viên này không cho các bé được dùng nhà vệ sinh, phải mặc bộ quần áo bẩn cả ngày và phạt trẻ ăn “đứng”.

Bên cạnh đó, họ còn yêu cầu trắng trợn phụ huynh học sinh phải bồi dưỡng thêm tiền trong các dịp lễ, tết.

Phát biểu với tờ Yangtze Evening News, một phụ huynh bức xúc nói: “Con trai tôi luôn phải mặc quần ướt vì giáo viên không cho vào nhà vệ sinh, nhưng lại không thay quần bẩn cho thằng bé. Con tôi rất sợ và cứ nằng nặc không chịu đi nhà trẻ”.

Một bà mẹ khác cũng lên tiếng rằng: “Tôi thấy một cô giáo người Philippine phạt một bé gái phải đứng ăn trong lớp vì không đặt những chiếc ghế vào đúng vị trí”.

Theo điều tra của báo Yangtze Evening News cùng với các quan chức chính quyền địa phương, trường Joy Bilingual có 6 giáo viên người nước ngoài, trong đó có 5 người đến từ Philippine. Hiện trường chưa có một tuyên bố nào về những cáo buộc trên.

Vũ Kiều (theo shanghaiist)

Bình luận
vtcnews.vn