Chị gái Hồ Văn Cường giàn giụa nước mắt khi tiếp tục bị chê

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/07/2016 06:55:00 +07:00

Thiêng Ngân giàn giụa nước mắt khi bị các giảm khảo chê từ diễn xuất đến giọng hát chưa thật sự tốt.

Tập 5 'Sao nối ngôi' với chủ đề 'Một thời để nhớ' vừa lên sóng truyền hình và gây xúc động mạnh đối với cả giám khảo lẫn khán giả. Trong đêm diễn, giọng ca nhí Thiêng Ngân - chị gái của Hồ Văn Cường đã tái hiện lại vở cải lương nổi tiếng của mẹ nuôi Phi Nhung là 'Vợ thằng đậu'.

Lần này, vở diễn được cải biên thành 'Con gái vợ thằng Đậu' để phù hợp với Thiêng Ngân. Phụ diễn cùng với Thiêng Ngân trong tiết mục này là hai nghệ sỹ Tâm Tâm và Thanh Đông.

Video màn trình diễn bị chê của Thiêng Ngân

Screen Shot 2016-07-06 at 2.13.13 AM

Thiêng Ngân giàn giụa nước mắt vì liên tiếp bị chê trách trong hai đêm diễn.

Giám khảo Kim Xuân chia sẻ: “Con phải đặt mình vào vai một đứa trẻ hậu đậu, đểnh đoảng lắm trong tiết mục. Cô hy vọng lần sau con sẽ làm tốt hơn”. Còn Cát Phượng nhận xét: “Con cần rèn luyện thêm nhiều lắm. Phần hát của con hôm nay cũng bị nhiều lỗi. Con cũng cần phải tự tin hơn khi diễn xuất nữa”.

Thiêng Ngân giàn giụa nước mắt khi bị các giảm khảo chê diễn chưa đạt, phần hát là sở trường nhưng hôm nay cũng chưa thật sự tốt. Tuy nhiên Thiêng Ngân chia sẻ: “Con đến đây là để học hỏi nên dẫu có buồn nhưng phải cố gắng hơn ở những tập sau”. Thiêng Ngân nhận được số điểm thấp nhất trong đêm là 45,3 điểm.

BINH TINH - KIM TU LONG (4)

Bình Tinh tái hiện lại tuồng cải lương nổi tiếng của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long: Xử án Phi Giao. 

HOAI ANH KIET (5)

Hoài Anh Kiệt hóa thân thành tướng quân Lê Minh trong trích đoạn Nhụy Kiều Tướng Quân 

LE LOC (6)

Lê Giang tiếp tục xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ con gái Lê Lộc trong vở kịch Vỡ mộng. 

HONG PHUONG (7)

Hồng Phượng tiếp tục thể hiện khả năng hát cải lương của mình trong trích đoạn Thúy Kiều 

LINH TY (8)

Nữ nghệ sỹ cải lương tài danh Cẩm Thu tranh thủ thời gian cùng chồng cũ (nghệ sỹ Linh Tâm) xuất hiện trong chương trình để hỗ trợ con trai Linh Tý 

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn