Chỉ cần trả lời đúng 1/3 câu đố sau, bạn thuộc nhóm người thông minh nhất thế giới

Giáo dụcChủ Nhật, 06/10/2019 07:31:00 +07:00

10 câu đố dưới đây giúp bạn rèn luyện trí não và khả năng tư duy trước các vấn đề.

 Câu 1: Ai nghèo hơn?

Cả hai người phụ nữ này đều độc thân. Tuy nhiên, có một người rất nghèo nhưng lại vừa đi cướp ngân hàng và trả được nợ. Đó là ai?

anh 1

 

Câu 2: Tìm 3 từ trốn trong bức ảnh

anh 2 11

 

Câu 3: Người đàn ông sẽ chọn lối nào?

Một người đàn ông đang khám phá Nam Cực thì một cơn bão ập tới. Sau đó, anh ta tìm thấy 2 hang động để trú ẩn. Tuy nhiên, bên trong 1 chiếc hang lại có một con gấu Bắc Cực đang đói và chiếc hang còn lại thì chứa đầy chất thải phóng xạ. Người đàn ông nên chọn hang nào?

anh 3 12

 

Câu 4: Đâu là cánh cửa dẫn ra lối thoát?

Một công chúa bị nhốt trong một tòa tháp. Cô phát hiện ra rằng, mình có thể trốn thoát qua cánh cửa thứ tư. Nhưng chỉ có 3 cánh cửa. Làm thế nào cô ấy có thể tìm thấy cánh cửa số 4?

anh 4 13

 

Câu 5: Tìm 3 từ trốn trong bức ảnh

anh 5 5

 

Câu 6: Nên chọn lối thoát nào?

Một người đàn ông bị bắt. Có 3 cách giúp anh ta trốn thoát. Một lối thoát được canh bởi những con chó vô cùng hung dữ. Lối thứ hai có một quả bom hẹn giờ phát nổ trong 5 phút đã được kích hoạt. Lối thứ ba đang có một vệ sĩ đứng gác cổng. Anh ta nên chọn lối thoát nào?

anh 6 5

 

Câu 7: Thang máy nào an toàn hơn?

Tom nhận được một tin nhắn thông báo rằng có một kẻ giết người hàng loạt vừa trà trộn vào trong tòa nhà của anh ấy. Trong khi đứng đợi thang để đi ra khỏi tòa nhà, Tom thấy có 2 thang máy xuất hiện cùng một lúc và 1 trong 2 chiếc thang ấy có một người rất đáng ngờ. Nên vào thang máy nào?

anh 7 7

 

Câu 8: Bức tranh này có gì sai?

anh 8 7

 

Câu 9: Ai là người nói dối?

Một doanh nhân đến văn phòng làm việc của mình và phát hiện bị mất một số tài liệu quan trọng. Cảnh sát khoanh vùng 3 nghi phạm và họ đều nói rằng chưa từng đến văn phòng. Ai đang nói dối?

anh 9 9

 

Câu 10: Làm thế nào để trốn thoát?

Một người đàn ông bị bắt cóc và nhốt trong một căn nhà. Ngôi nhà có 4 cửa và anh ta có thể trốn thoát qua một trong số đó. Đằng sau cánh cửa thứ nhất là không gian lạnh như băng. Đằng sau cánh cửa thứ hai là những con cá mập rất đói. Căn phòng phía sau cánh cửa thứ ba chứa đầy khí độc. Đằng sau cánh cửa thứ tư là mặt trời thiêu đốt tất cả mọi thứ. Làm cách nào để trốn thoát?

anh 10 9

 

Câu 1:

Người phụ nữ bên trái. Cô ấy dành rất nhiều tiền để mua quần áo đẹp và thức ăn nhiều hơn cho một người.

anh 1 14

 

Câu 2:

anh 2 15

 

Câu 3: 

Chọn chiếc hang bên trái vì ở Nam Cực không có gấu Bắc Cực.

anh 3 15

 

Câu 4:

Chiếc cửa đầu tiên. Ký hiệu đánh dấu trên mỗi chiếc cửa thực chất chính là số cửa.

anh 4 17

 

Câu 5:

anh 5 18

anh 5 18

Câu 6:

Chọn lối thứ 2, chờ 5 phút sau khi quả bom nổ rồi mới đi qua.

anh 6 18

 

Câu 7:

Chọn thang máy bên phải. Kẻ giết người sẽ đi từ dưới lên trên.

anh 7 20

 

Câu 8:

Gương mặt trong chiếc gương bên trái là của người phụ nữ tóc dài ngồi bên phải và ngược lại.

anh 8 20

 

Câu 9:

Người đàn ông là người nói dối. Hai người phụ nữ đều đi giày cao gót nên không thể để lại dấu chân dưới sàn như trong ảnh.

anh 9 22

 

Câu 10:

Cửa thứ 4. Anh ta nên chờ khi mặt trời lặn rồi trốn thoát ra ngoài.

anh 10 22

 

Quỳnh Anh
Bình luận
vtcnews.vn