Chị bị 'hỏi thăm', em cầm dao đi 'tính sổ'

Pháp luậtThứ Năm, 22/03/2012 06:38:00 +07:00

Khi nghe chị gái mách là mình bị dọa đánh, Phát đã mang dao đi tìm kẻ thù để “tính sổ”.

(VTC News) – Khi nghe chị gái mách là mình bị dọa đánh, Phát đã mang dao đi tìm kẻ thù để “tính sổ”.

Bị Cáo Phát trong giờ nghị án, ngày 21/3 
Ngày 21/3, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm mức án từ chung thân xuống 20 năm tù về tội giết người đối với bị cáo Hồ Minh Phát (20 tuổi, ở Tiền Giang).


Theo cáo trạng, ngày 20/1/2011, chị Hồ Thị Diễm Ngọc (chị Phát) kể về việc mình bị nhóm của Thảo hỏi thăm và dọa đánh ở quán nhậu cho Phát nghe. Nghe xong, Phát lấy dao định đến quán nhậu tìm nhóm của Thảo để trả thù cho chị. Ngọc không đồng ý.

Sau đó, Ngọc rủ Phát và một số người bạn trong đó có Nguyễn Thanh Điền đi nhậu. Được một lúc thì Thảo có mặt. Thảo và Điền xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nhưng Thảo vẫn còn hung hăng. Thấy vậy, Phát lấy dao dấu trong quần đâm một nhát vào ngực Thảo. Thảo chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Phát bỏ về nhà.

Trước đó, ngày 5/1/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên Hồ Minh Phát tù chung thân về tội giết người.

Ngọc Thân





Bình luận
vtcnews.vn