Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 01/08/2020 20:05:00 +07:00
(VTC News) -

Cung Thể thao Tiên Sơn rộng hơn 94.000 m2 có kiến trúc theo mô hình đĩa bay được Đà Nẵng trưng làm bệnh viện dã chiến và dự kiến hoàn thành xây dựng trong 4 ngày.

Video: Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 - 1.500 giường

Chiều 1/8, TP Đà Nẵng bắt đầu lắp đặt, cải hoán công năng của Cung Thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu) thành bệnh viện dã chiến chống COVID-19 với khả năng đáp ứng từ 1.000-1.500 giường bệnh.

Theo ghi nhận, chiều 1/7, đơn vị thi công bắt đầu hạ các xe hàng chứa vật liệu xuống khu vực xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn.

Theo chỉ đạo của thành phố, sau 4 ngày sẽ hoàn thành việc lắp ráp các module (phòng) và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Một số hình ảnh công nhân khẩn trương dựng bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng:

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 1

Cung Thể thao Tiên Sơn rộng hơn 94.000 m2 có kiến trúc theo mô hình đĩa bay được Đà Nẵng trưng làm bệnh viện dã chiến và dự kiến hoàn thành trong 4 ngày.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 2

Chiều 1/8, đơn vị thi công bắt đầu hạ các xe hàng chứa vật liệu xuống khu vực xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn, chuẩn bị cho việc xây dựng bệnh viện dã chiến.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 3

Ngay khi vật liệu được tập kết, công nhân khẩn trương bắt tay vào thi công, lắp ghép các khung sắt để tạo giàn, lắp đặt hệ thống module (phòng) bên trong khu vực lòng sân của Cung Thể thao.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 4

Ông Ngô Trường Thọ, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Đà Nẵng cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, đơn vị tài trợ về các gói xây dựng cơ sở hạ tầng đang lắp ráp các module, mỗi modul gồm 2 giường bệnh và đã lắp ráp được gần 10 module. Theo chỉ đạo của thành phố, sau 4 ngày sẽ hoàn thành việc lắp ráp các module và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân”.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 5

Lực lượng công nhân khẩn trương cắt sát theo quy cách để hàn, lắp ghép các modul.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 6

Theo chỉ đạo của thành phố, sau 4 ngày sẽ hoàn thành việc lắp ráp các module và đưa các giường bệnh vào, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 7

Ông Ngô Trường Thọ cho biết, giai đoạn đầu dưới lòng sân đáp ứng cho khoảng 240 giường bệnh. Ở hành lang tầng 2, tầng 3 sẽ đáp ứng khoảng 400 giường bệnh nữa. Tổng thể cả Cung Thể thao Tiên Sơn có thể chứa 700-800 giường bệnh. Tuy nhiên, nếu như dịch bùng phát mạnh hơn thì có thể tận dụng những không gian khác, lắp đặt các module khác có thể đáp ứng tối đa 1.000-1.500 giường bệnh.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 8

Lực lượng dọn vệ sinh hoàn thành công việc vệ sinh toàn bộ diện tích của Cung Thể thao Tiên Sơn, bàn giao cho đơn vị thi công lắp ráp các module.

Chỉ 4 ngày, ‘đĩa bay’ hơn 94.000 m2 ở Đà Nẵng sẽ thành bệnh viện dã chiến - 9

Lòng sân Cung Thể thao Tiên Sơn đáp ứng được khoảng 240 giường bệnh. Ở hành lang tầng 2, tầng 3 sẽ đáp ứng khoảng 400 giường bệnh nữa. Như vậy, Cung Thể thao Tiên Sơn là bệnh viện dã chiến thứ 2 của Đà Nẵng, sau Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn