Chết thảm vì bị tàu hỏa kéo lê 15m

Thời sựChủ Nhật, 06/03/2016 07:16:00 +07:00

Bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét, người đàn ông chết thảm

(VTC News) - Chạy xe máy qua đường sắt nhưng không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm trực diện và kéo lê gần 15m, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 5/3, tại khu vực đường ngang dân sinh thuộc khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Võ Văn Trinh (57 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) điều khiển xe máy mang BKS 43H7-6629, cố băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa số hiệu AH1, chạy hướng Bắc-Nam đâm trực diện và kéo lê gần 15m.

Hậu quả, ông Trinh tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng, chiếc xe máy của nạn nhân nát bét.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.
Vụ tai nạn khiến chuyến tàu trên phải dừng lại khoảng 30 phút. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến giao thông qua đây bị ách tắc.

Nhận được tin báo, CSGT TP Tam Kỳ nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Theo ông Vương Minh Tâm, trưởng ga đường sắt Tam Kỳ, vào thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống tín hiệu đèn, còi cảnh báo tự động vẫn hoạt động bình thường, có thể do nạn nhân không quan sát kỹ nên dẫn tới vụ việc đáng tiếc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Video: Cố vượt barie, xe tải bị tàu hỏa nghiền nát

Hà Nguyên – Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn