Chết sau khi bị phạt đứng lên ngồi xuống 300 lần

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/04/2021 15:20:00 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông 28 tuổi chết sau khi bị bắt squat (đứng lên ngồi xuống) 300 cái vì vi phạm quy định cách ly.

Darren Manaog Peñaredondo bị bắt gặp ra ngoài mua nước uống sau 18h tối ngày 31/3. Điều này vi phạm lệnh giới nghiêm của thành phố General Trias, tỉnh Cavite, Philippines. 

Để đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cavite áp lệnh giới nghiêm từ 18h tối tới 5h sáng.

Theo Rappler, sau khi bị phát hiện hành vi vi phạm, Peñaredondo và một người khác bị đưa đến trước hội trường thành phố. Họ được yêu cầu squat 100 lần.

Tuy nhiên, cả hai phải thực hiện lại động tác nếu tập không đều nhau. Cuối cùng cặp đôi phải thực hiện động tác squat 300 lần. 

Chết sau khi bị phạt đứng lên ngồi xuống 300 lần - 1

Một người đàn ông Philippines chết sau khi bị phạt squat 300 lần. (Ảnh: EPA)

Reichelyn Balce, người thân của Peñaredondo cho biết anh về đến nhà lúc 8h sáng hôm sau và hầu như không thể di chuyển vì quá mệt. Peñaredondo nói anh bị ngã vài lần khi thực hiện các bài tâp.

"Cả ngày hôm đó, anh ấy gần như không thể đi bộ mà chỉ có thể bò", Balce cho hay. 

Tới cuối ngày, Balce bắt đầu lên cơn co giật và tim ngừng đập. Anh được hồi sức trong một thời gian ngắn. Tới 22h, Balce qua đời. 

Bình luận về vụ việc, Cảnh sát trưởng thành phố, Trung tá Marlo Nillo Solero khẳng định không hề có hình phạt như vậy với người vi phạm các hạn chế chống dịch. 

Ông Antonio Ferrer - Thị trưởng thành phố xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành. 

Hôm 5/4, chính phủ Philippines gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm một tuần sau khi các bệnh viện tiếp nhận số ca bệnh tăng đột biến. 

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á với 795.000 ca bệnh và hơn 13.000 người chết. 

Song Hy(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn