Chết não vì ăn và làm đẹp bằng ốc sên

VideoThứ Ba, 29/07/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng, chết não và nguy kịch do dùng ốc sên ăn, chữa bệnh, làm đẹp.

(VTC News) - Theo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, các bệnh viện Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh thời gian qua đã phải tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh nặng, chết não và diễn biến nguy kịch do sử dụng ốc sên làm thức ăn chữa bệnh, thậm chí làm đẹp.

Xem clip:

VTC14

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, sử dụng ốc sên chế biến thành thức ăn, sẽ xuất hiện bệnh lý cấp tính  ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh tác dụng của ốc sên để chữa bệnh hoặc dùng dưỡng khớp hay làm đẹp.

Các chuyên gia y tế cho biết, thời gian khởi phát các triệu chứng của bệnh sau khi ăn thức ăn chế biến từ ốc sên tự nhiên từ vài ngày đến 5 tuần. Ban đầu bệnh nhân sốt nhẹ, phát ban, đau đầu, rối loạn tim mạch, khó thở thậm chí rối loạn tâm thần, rối loạn ý thức, hôn mê và tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 70 đến 100 ca được phát hiện trên phạm vi toàn quốc. Nguy cơ xuất hiện bệnh đang có chiều hướng gia tăng do thói quen ăn sống, ăn tái ốc sên, ốc bươu tự nhiên nhiễm ấu trùng. Nhiều người nghe đồn ăn ốc sên có thể chữa bệnh, bổ khớp, đẹp da nên mạo hiểm sử dụng. 

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn