Chết, chảy máu tai vì dùng điện thoại

Kinh tếThứ Bảy, 14/07/2012 12:31:00 +07:00

(VTC News) – Điện thoại nổ, cháy trong mọi thời điểm, tình huống khiến nhiều người sử dụng phải thất kinh.

(VTC News) – Điện thoại nổ, cháy trong mọi thời điểm, tình huống khiến nhiều người sử dụng phải thất kinh. Thậm chí, có người bị chết khi nghe điện thoại.

1. Dùng máy 3 SIM nổ ngay trong túi

Anh Thanit Phongsee – người Thái Lan dùng chiếc điện thoại 3 SIM có nguồn gốc từ Trung Quốc được 1 năm thì xảy ra sự việc phát nổ ngay trong túi.

 

 

Trước khi xảy ra sự việc, anh Phongsee vẫn sạc pin như thường lệ vào buổi tối và sáng hôm sau anh vẫn cho vào túi áo. Nhưng, không may chiếc điện thoại phát nổ mà không có dấu hiệu nào.

2. Chết vì nghe điện thoại

Còn hồi tháng 8 năm ngoái, anh Gopal Gujar ở Ấn Độ đã bị thiệt mạng khi chiếc điện thoại nổ khi đang gọi điện. Sự việc xảy ra khi anh vào rừng cho gia súc ăn. Cảnh sát phát hiện thi thể của anh Gujar với các vết bỏng nặng ở tai trái, cổ và vai. Còn pin của chiếc Nokia 1290 nằm xung quanh thi thể.

 

 

Cảnh sát cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do chiếc điện thoại phát nổ trong quá trình được sử dụng.

3. Điện thoại nổ, chảy máu tai, khâu 4 mũi

Hồi tháng 12/2010, một người tên là Aron Embry đã lên tiếng về việc chiếc điện thoại Motorola Droid 2 của anh phát nổ. Vào thời điểm sự việc xảy ra, anh không cảm thấy đau, nhưng khi về đến nhà anh mới nhận thấy máu chảy ra từ tai. Sau đó, anh phải nhập viện và được khâu 4 mũi.

 

Sau sự việc trên, Motorola yêu cầu anh Embry đưa chiếc Motorola Droid 2 đến hãng để có phân tích kỹ lưỡng.

Motorola cho biết: "Mặc dù bề mặt kính bên ngoài bị vỡ, nhưng chúng tôi khẳng định rằng chiếc điện thoại không phải quá nóng hoặc phát nổ". Các chuyên gia về kính của công ty xác định, chỗ bị vỡ trên kính có thích hợp với một lực từ bên ngoài lên điện thoại.

Tuy vậy, hãng Motorola không nói là lực tác động lên chiếc điện thoại là cái gì. Những người có kinh nghiệm về điện thoại cho rằng, anh Embry làm rơi chiếc Motorola Droid 2.

4. Điện thoại tan tành trước mắt

Một khách hàng sử dụng điện thoại Samsung Rogue chứng kiến cảnh chiếc máy tan tành ngay trước mắt.

Khi lên ô tô, chiếc xe bị rơi xuống sàn, anh cố gắng với tay để lấy nhưng bất thành. Nhưng khi vừa nhìn xuống sàn xe thì bắt đầu nghe tiếng ọp ẹp phát ra từ chiếc điện thoại. Nhìn kỹ hơn dưới chỗ ngồi thì điều xấu nhất đã tới, chiếc điện thoại phát nổ trước mặt anh.

 

Hốt hoảng, anh Corey đành chạy đến cửa sổ phòng thể dục để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, ngay lập tức anh chạy vào nhà tắm để rửa mặt. Chiếc điện thoại phát nổ và cháy bùng sau 20 phút kể từ khi anh Corey nghe thấy những âm thanh lẹt đẹt.

5. Điện thoại bốc cháy khi đi dạo

Giữa năm 2008, chiếc điện thoại LG enV của anh Dan Lefman (Hoa Kỳ) bị nóng lên khi anh đang dẫn chó đi dạo.

 

Sự việc đã khiến chiếc điện thoại của anh này bốc cháy và làm cho quần của anh bị thủng kèm theo một mảng da bị hằn đỏ.

Đại diện của nhà mạng Verizon (Mỹ) thừa nhận đây là lần đầu tiên một mẫu enV bắt lửa, nhưng từ chối đổi máy cho anh này cho đến khi báo chí gây sức ép và Lefman đã nhận được điện thoại mới.

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn