Chen nhau xem rùa biển quý hiếm lạc vào phá Tam Giang

Thời sựThứ Ba, 29/03/2016 07:55:00 +07:00

Ngư dân đã phát hiện một cá thể rùa biển nặng 45 kg lạc vào phá Tam Giang.

(VTC News) – Ngư dân đã phát hiện một cá thể rùa biển nặng 45 kg lạc vào phá Tam Giang.

Theo đó, khoảng 6h ngày 28/3 ông Lê Tề (trú khu vực 4 thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong lúc thu nò (sáo) trên vùng đầm Cầu Hai tại mặt nước xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đã bắt được một cá thể rùa biển.

Sau đó ông Tề đã báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng tiếp cận cá thể rùa nói trên.

Qua đo đạc và kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, cá thể rùa biển thuộc loài Vích, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Kích thước: dài 100 cm, chiều rộng mai 75 cm, cân nặng 45 kg, mai hình oval, phẳng, màu gụ, vân gạch, hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và trước đầu có một đôi tấm vảy; sức khỏe tốt.

Cá thể rùa lạc vào phá Tam Giang được xác định là loài quý hiếm cần được bảo vệ.
Cá thể rùa lạc vào phá Tam Giang được xác định là loài quý hiếm cần được bảo vệ. (Ảnh: Chi cục Thủy sản TT. Huế)

Để đảm bảo tập tính hoang dã tự nhiên và sức khỏe của cá thể Vích, các cơ quan chức năng và ông Lê Tề nhất trí quyết định thả cá thể rùa về biển.

Cá thể Vích sau đó được vận chuyển đến bãi biển Vinh Hiền, huyện Phú Lộc và thả ra vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Cá thể rùa được thả về biển.
Cá thể rùa được thả về biển.(Ảnh: Chi cục Thủy sản TT. Huế).

Sự kiện này thu hút rất đông người dân đến để mục sở thị cá thể rùa quý hiếm. Tin rằng việc sờ vào con rùa sẽ đem lại may mắn, phát tài phát lộc nên người dân đua nhau sờ vào mai của con vật này.

Nhiều người dân đua nhau sờ mai rùa biến quý hiếm để lấy may.
Nhiều người dân đua nhau sờ mai rùa biến quý hiếm để lấy may. (Ảnh: Chi cục Thủy sản TT. Huế).

Được biết đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ Nguy cấp (EN), cần được bảo tồn bảo vệ.

Trước đó, Chi cục Thủy sản Thừa Thiên – Huế cũng đã cứu hộ thành công 13 cá thể rùa biển, trong đó có 3 con thuộc họ Đồi Mồi quý hiếm và 9 con họ Vích lạc vào Đầm Phá của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Video cảnh sát cứu rùa biển


Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn