Chen lấn ngộp thở 'săn' hàng giảm giá cuối năm

Kinh tếThứ Năm, 23/01/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh chen lấn, xô đẩy diễn ra tại hầu hết các cửa hàng quần áo, trung tâm điện máy treo biển giảm giá, xả hàng ở Sài Gòn.

Chen lấn, xô đẩy để mua được những sản phẩm giá hời nhất những ngày cận Tết là cảnh không khó gặp trên các đường phố Sài Gòn những ngày cuối năm này.
Có phụ nữ mang bầu 6 tháng suýt bị ngộp thở lúc chen đẩy; nhiều em bé sinh vài tháng tuổi bị "hành" dưới nắng do tâm lý muốn được nhận hàng "khuyến mãi" của mẹ; Xe cộ lấn chiếm lòng, lề đường, tạo cảnh hỗn loạn, va chạm nhau gây mất trật tự khu vực.

Xe đạp, xe máy tràn xuống mặt đường gây cản trở giao thông

Những bà mẹ có con nhỏ vài tháng tuổi muốn thoát ra cũng chẳng được vì bị nhân viên cửa hàng lập hàng rào "khóa đuôi"

Các nhân viên dienmay.com "tay nắm tay" nhằm chặn dòng người đang chen lấn

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" - bên trong không thể thoát ra, bên ngoài cũng chẳng thể vào được

Chị N.T.M mang bầu được 6 tháng may mắn thoát ra sau khi chen lấn suýt bị nghẹt thở

Hầu hết người xếp hàng đứng đợi là công nhân, lao động nghèo có thu nhập thấp

Ai cũng cố chen lấn, xô đẩy để được phiếu giảm giá do số lượng phiếu có hạn  

Các em nhỏ được mẹ bế bồng đứng hàng giờ liền dưới nắng để mua sản phẩm khuyến mãi. "Số tiền thuốc cháu bị cảm nắng, bệnh đau còn hơn giá tiền giảm giá sản phẩm" - một người dân chứng kiến bày tỏ.

Bên cạnh đó, do xe cộ của những người dừng nghe ngóng, quan tâm đến khuyến mãi đã lấn chiếm lòng đường đi nên đã xảy ra va chạm, dẫn đến ẩu đả gây náo loạn khu vực

Vỉa hè dành cho người đi bộ bị chiếm dụng làm bãi giữ xe  (ngã ba Tỉnh lộ 10 - đường 40, thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TPHCM)

Cắt cử người giám sát dòng người chen lấn, xô đẩy

Người đứng xếp hàng chờ mua hàng giảm giá đa phần là nữ công nhân

Rồng rắn nối đuôi, chen lấn, xô đẩy tạo điều kiện cho bọn "đạo chích hai ngón" ra tay trộm cắp tài sản.

Chị X. do quá "quan tâm" đến chương trình giảm giá nên không kịp lấy vé xe

Anh Tống Thành Phát (ngụ Q.Bình Tân) bức xúc cho rằng, thấy nhiều người xếp hàng, chen chúc, xô đẩy, đội nắng nhiều giờ liền để được khuyến mãi sản phẩm giảm giá chỉ vài chục ngàn đồng, nhiều nhất trăm ngàn đồng thì liệu công sức bỏ ra có đáng giá? Chưa chắc hàng khuyến mãi, giảm giá là hàng chất lượng?...

Mướt mồ hôi chen chúc nhau để nhận một phiếu giảm giá vài chục ngàn đồng        

 
Bình luận
vtcnews.vn