Chen chúc xếp hàng, ăn vội bánh mì trong lúc vạ vật chờ mua vé xe về quê

Thời sựThứ Sáu, 27/04/2018 19:37:00 +07:00

Chiều muộn 27/4, người dân tranh thủ về quê trước đợt nghỉ kéo dài 4 ngày khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, bến xe chật cứng người chờ mua vé.

Ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình vào cuối giờ chiều ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng người đổ về bến ở mức cao, những quầy vé càng về chiều muộn lại càng trở nên quá tải. Đặc biệt là những tuyến xe đi Quảng Ninh, Lạng Sơn quầy vé lúc nào cũng rơi vào tình trạng hết vé.

Để có một tấm vé về quê nhiều người phải chờ đợi trong mệt mỏi. Phía bên trong bến, hàng dài người dân phải ngồi chờ đợi giờ xe xuất bến.

Anh Trần Văn Chiều (hành khách đi Lai Châu) chia sẻ: “Tôi và vợ con đi từ Nam Định đến Mỹ Đình rồi đi Lai Châu, trước giờ lên chuyến xe khách cuối cùng về quê cả nhà tôi tranh thủ phải ăn lót dạ. Ngày nghỉ dài nhưng tôi vẫn may mắn khi mua được ghế và giá cũng không tăng cao”.

Một nhà xe chạy tuyến Sơn La cho biết, do lượng khách tăng cao vào dịp nghỉ lễ họ phải điều tiết, tăng thêm số chuyến mới có thể phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

IMG_6384

Nhiều người mệt mỏi đợi chờ trong các bến xe. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6387

Lượng khách càng về chiều càng đông hơn. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6403 3

Những gia đình tranh thủ ăn tối trước giờ bánh lăn. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6427 3

Xếp hàng mua vé trong bến xe Mỹ Đình. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6432 5

Nhiều gia đình chờ đợi mua vé. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6435 5

Các quầy vé chật cứng người. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6440 7

Hành khách xếp hàng chờ mua vé về quê. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6452 7

Do nghỉ lễ kéo dài, lượng người về quê rất lớn. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6497 7

Các bến xe lớn của Hà Nội đều ghi nhận tình trạng đông đúc vào chiều 27/4. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6462 7

Xe khách chuẩn bị rời bến. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6507 7

Nhiều gia đình cũng chọn phương án về quê bằng xe máy. (Ảnh: Chí Hiếu)

IMG_6551 7

Đường vành đai 3 ùn ứ kéo dài do lưu lượng tăng đột biến. (Ảnh: Chí Hiếu)

Phan Chí Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn